ASEAN và cuộc đua đăng cai World Cup 2034: Người Thái 'bật đèn xanh'

Không dừng lại ở ý tưởng, Thái Lan, nền bóng đá phát triển nhất khu vực ASEAN, vừa tuyên bố khởi động chiến dịch đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2034 với hy vọng sự tham gia của tất cả các nước trong khu vực.

1. Như Báo Hải quan đã từng đưa tin, vào tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 được tổ chức ở Bangkok, Thủ tướng của Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á cùng cam kết hỗ trợ để khởi động cuộc tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2034.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chia sẻ ý tưởng này trong buổi họp báo: "Tôi muốn kêu gọi tất cả người dân Đông Nam Á cùng hỗ trợ các quốc gia và liên đoàn bóng đá của họ để thực hiện ước mơ này. Chúng ta có thể cùng nhau làm được".

Ngay khi ý tưởng này ra đời, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng cam kết sẽ hỗ trợ mọi thủ tục, quy định để các quốc gia khu vực tham gia chạy đua thành nước chủ nhà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và đương nhiên là sự đồng thuận chung, dù ai cũng biết để đưa FIFA World Cup về khu vực bóng đá còn đang phát triển là điều cực kỳ khó khăn.

4 tháng trôi qua, những tưởng cuộc chạy đua này chìm xuống, thì thêm lần nữa người Thái lại có những bước đi tiên phong. Theo tờ Bangkok Post số ra mới đây, vào ngày 2/10 vừa qua, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Pipat Ratchakitprakan đã có phiên họp với cơ quan thể thao nước này cùng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) liên quan đến kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Theo báo giới Thái Lan, một ủy ban của Thái Lan đã được thành lập để làm việc về chiến dịch này, cùng sự phối hợp với các nước ASEAN sẽ ngồi lại với nhau để bàn thảo chi tiết chiến dịch đăng cai tổ chức.

Động thái mới hơn, tại Pasay (Philippines) cũng vừa diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 5 (AMMS-5) và Hội nghị các quan chức cao cấp về Thể thao (SOMS-9), trong đó có nội dung bàn thảo về tiến trình đăng cai FIFA World Cup 2034.

2. Tất cả những động thái trên đã khẳng định, không còn là ý tưởng, việc chạy đua đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2034 đã trở thành mục tiêu, sự nỗ lực chung của các quốc gia trong khu vực ASEAN, sự kiện mà đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cũng rất tán thành: “Tôi ủng hộ nhiều quốc gia cùng tổ chức, điều đó tất nhiên sẽ mở ra cơ hội cho nhiều liên đoàn và Đông Nam Á là khu vực có niềm đam mê cuồng nhiệt với bóng đá. Với một quốc gia riêng lẻ ở Đông Nam Á thì khó mà độc lập tổ chức World Cup, nhưng với nhiều nước thì tại sao không?".

Nhưng cũng như đã từng đề cập. Quyết tâm và nỗ lực của các quốc gia trong khu vực ASEAN là không thể phủ nhận, tuy nhiên, để trở thành quốc gia chủ nhà của FIFA World Cup cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Đầu tiên chính là việc lựa chọn "liên doanh" để đăng cai. Rõ ràng với 10 nước trong khu vực cùng đăng cai là điều không thể bởi vẫn còn đó những khoảng cách cả về bóng đá lẫn kinh tế, xã hội. Chưa kể đến việc chắc chắn FIFA không chấp nhận có đến 10 nước chủ nhà khi vòng chung kết World Cup đến năm 2035 dự kiến tăng lên thành 48 đội. Vì thế, khả năng 5 quốc gia gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Indonesia cùng bắt tay được xem là hợp lý nhất. Trong số các quốc gia này thì Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia từng phối hợp tổ chức thành công giải vô địch bóng đá châu Á - ASIAN Cup 2007.

Bên cạnh đó là thách thức về cơ sở vật chất mà cụ thể ở đây là sân vận động đủ tiêu chuẩn tổ chức World Cup. Ngay tại Thái Lan, quốc gia đang tiên phong trong chiến dịch vận động cũng không có sân nào đạt chuẩn FIFA, do đó để đăng cai sẽ phải tiến hành xây mới.

Vậy nên mới nói "đèn xanh đã bật" nhưng để đi tới đích là cả thách thức lớn cho khối ASEAN.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/asean-va-cuoc-dua-dang-cai-world-cup-2034-nguoi-thai-bat-den-xanh-113121.html