ASEAN và các thực thể liên kết hợp tác trong bối cảnh đại dịch

Ngày 20/10, Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức Diễn đàn Các thực thể liên kết với ASEAN lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến do đại dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới.

Diễn đàn thường niên này cung cấp nền tảng cho các tổ chức được ASEAN công nhận để tăng cường hợp tác hơn nữa với Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan ban ngành và các trung tâm liên quan của ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các thực thể với nhau. Khoảng 150 đại biểu đại diện cho các nghị viện ASEAN, các cơ quan tư pháp, tổ chức thanh niên, xã hội dân sự, phụ nữ và các hiệp hội kinh doanh và nghề nghiệp đã tham dự diễn đàn trực tuyến lần này.

Diễn đàn diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Diễn đàn diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi kêu gọi các thực thể hợp tác với nhau, hỗ trợ việc sớm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN và nâng cao hình ảnh cũng như thương hiệu ASEAN.

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Đại sứ Trần Đức Bình trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Các đại diện thường trực ASEAN đánh giá cao những đóng góp của các thực thể trong việc nâng cao nhận thức về ASEAN và thúc đẩy xây dựng cộng đồng.

Tổng thư ký ASEAN, ông Dato Lim Jock Hoi. Nguồn: Ban Thư ký ASEAN

Diễn đàn đã đánh giá tổng quan về tác động của đại dịch Covid-19 đối với ASEAN và các phản ứng của ASEAN cho đến nay, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của các quốc gia thành viên ASEAN trong khuôn khổ phục hồi sau đại dịch. Các đại biểu cũng tham gia đánh giá giữa kì việc thực hiện Kế hoạch Cộng đồng ASEAN.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã chia sẻ quan điểm thực tế về tiến trình của Tầm nhìn ASEAN 2025 và các vấn đề cần cải thiện. Khi dịch Covid-19 tiếp tục tấn công khu vực và trên thế giới, các tổ chức ASEAN nhất trí quan điểm hành trình phục hồi đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đối tác và các bên liên quan.

Kết thúc diễn đàn, ông Michael Tene, Phó Tổng thư ký ASEAN về các vấn đề Cộng đồng và Doanh nghiệp kêu gọi ASEAN và các tổ chức hợp tác chặt chẽ hơn để đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025, đảm bảo một khu vực hòa bình, kiên cường và thịnh vượng.

Hiện nay có 75 tổ chức liên kết với ASEAN được liệt kê trong Phụ lục 2 của Hiến chương ASEAN bao gồm các nghị viện, cơ quan tư pháp, tổ chức kinh doanh, tổ chức tư vấn và học thuật, tổ chức xã hội và các thực thể khác./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/asean-va-cac-thuc-the-lien-ket-hop-tac-trong-boi-canh-dai-dich-787816.vov