ASEAN và Australia thảo luận hợp tác giai đoạn dịch COVID-19

Dự kiến, tại cuộc họp đặc biệt dưới hình thức trực tuyến, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Australia sẽ trao đổi kinh nghiệm thực thi các biện pháp hiệu quả ứng phó với đại dịch COVID-19.

Quang cảnh một phiên họp nằm trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh một phiên họp nằm trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia có kế hoạch tổ chức một cuộc họp đặc biệt dưới hình thức trực tuyến trong ngày 30/6 để thảo luận tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thông báo ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến này tại trụ sở văn phòng ở thủ đô Phnom Penh.

Dự kiến, tại cuộc họp, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Australia sẽ trao đổi kinh nghiệm thực thi các biện pháp hiệu quả ứng phó với đại dịch COVID-19.

Quan chức các nước cũng đồng thời thảo luận các cách thức tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác giữa ASEAN và Australia trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên chia sẻ lợi ích chung, đặc biệt trong lĩnh vực y tế công cộng khẩn cấp và hồi phục kinh tế sau đại dịch.

Ngoài ra, các bên cũng hoạch định đường hướng hợp tác sắp tới trong giai đoạn khó khăn do những thách thức toàn cầu khó lường của đại dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 26/6, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị ra Tuyên bố “Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng” và Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay, trong đó 10 nước ASEAN thể hiện sự đồng lòng, nhất trí phối hợp để ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội trong khu vực./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/asean-va-australia-thao-luan-hop-tac-giai-doan-dich-covid19/648927.vnp