ASEAN thúc đẩy các sáng kiến kết nối nền kinh tế kỹ thuật số

Các nước ASEAN cần tăng cường kết nối kỹ thuật số khu vực để tận dụng những cơ hội trong một môi trường đổi mới và số hóa toàn cầu cũng như đáp ứng những thách thức trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore, ông S Iswaran cho biết các nước ASEAN cần tăng cường kết nối kỹ thuật số khu vực để có thể tận dụng được những cơ hội ngày càng tăng trong một môi trường đổi mới và số hóa toàn cầu cũng như đáp ứng những thách thức trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế số vừa diễn ra tại Singapore, ông S Iswaran nhấn mạnh rằng để đạt được mục tiêu này, ASEAN trước tiên phải giải quyết những thách thức đặt ra bởi nền kinh tế kỹ thuật số như tạo thuận lợi cho các luồng dữ liệu xuyên biên giới miễn phí nhưng an toàn, phát triển một mạng lưới thanh toán điện tử khu vực và cập nhật cấu trúc thương mại để hỗ trợ các làn sóng mới của cơ hội kỹ thuật số.

Ông S Iswaran dẫn chứng rằng nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN được dự báo có tiềm năng lên tới 200 tỷ USD vào năm 2025, trong đó lĩnh vực thương mại điện tử chiếm 88 tỷ USD. Do vậy, nếu chính phủ các nước ASEAN hỗ trợ kết nối kỹ thuật số và các doanh nghiệp bắt kịp với xu hướng số hóa thì hiệu quả kinh tế mang lại sẽ rất lớn.

Khảo sát của Liên đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF) về Triển vọng ASEAN 2017-2018 tại hội nghị cũng cho thấy hầu hết các doanh nghiệp được hỏi đều khẳng định ASEAN là thị trường quan trọng trong chiến lược mở rộng kinh doanh tổng thể của họ trong năm 2018 và 2019; trong đó Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar là những thị trường các doanh nghiệp ưu tiên ưu tiên mở rộng từ năm 2018-2020.

Điều quan trọng là các chính phủ ASEAN phải bắt kịp với kinh tế kỹ thuật số hóa và giải quyết các vấn đề hạn chế khả năng tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số của các doanh nghiệp, trong đó có các chính sách liên quan đến luồng dữ liệu và nội địa hóa, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng và hỗ trợ thương mại kỹ thuật số.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2018, Singapore đang làm việc với các nước thành viên ASEAN về các sáng kiến cụ thể như Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử nhằm thúc đẩy các quy tắc thương mại trong thương mại điện tử vốn đang là rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp để xây dựng kết nối kỹ thuật số lớn hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho các luồng thương mại điện tử trong khu vực; cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp tiềm năng, khởi nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

Bên cạnh đó, Singapore cũng thúc đẩy phát triển Khung Tích hợp kỹ thuật số ASEAN để đánh giá hệ sinh thái kỹ thuật số và xác định cách thức có thể trao quyền cho tất cả các bên liên quan hưởng lợi từ các sáng kiến tích hợp kỹ thuật số của ASEAN.

Cũng theo Bộ trưởng S Iswaran, hiện có ba lĩnh vực là cơ hội cho các doanh nghiệp ASEAN tham gia mạnh vào nền kinh tế kỹ thuật số. Thứ nhất là phát triển các liên kết giữa thương mại-người tiêu dùng (B2C) thông qua nền tảng thương mại điện tử. Đây được coi là trụ cột phát triển nhanh nhất của nền kinh tế Internet và dự kiến sẽ tăng gấp 8 lần, lên 88 tỷ USD vào năm 2025.

Thứ hai là dịch vụ hỗ trợ bao gồm thanh toán, bảo hiểm, hậu cần, phát hiện gian lận, tiếp thị và dịch vụ khách hàng... Khi có nhiều người tiêu dùng trực tuyến hơn, sẽ có cơ hội cung cấp thêm dịch vụ trực tuyến. Ví dụ, ứng dụng gọi xe Go-Jek của Indonesia hiện còn hỗ trợ khách hàng đi chợ, giúp việc tại nhà, thanh toán trực tuyến trên trang web của mình. Thứ ba là cơ sở hạ tầng gồm cơ sở dữ liệu và các trung tâm thương mại điện tử.

Được tổ chức bởi Liên đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF) và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC), Hội nghị Kinh tế số thu hút khoảng 450 đại biểu từ khắp các nước trong khu vực, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng nhau chia sẻ về các xu hướng phát triển của kinh tế kỹ thuật số mà đặc biệt là các lĩnh vực gồm ngân hàng - tài chính, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng.

Mỹ Bình (P/v TTXVN tại Singapore)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/asean-thuc-day-cac-sang-kien-ket-noi-nen-kinh-te-ky-thuat-so/86801.html