ASEAN rà soát, đánh giá về thực thi Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025

Ngày 5/9, tại Singapore, hơn 90 đại diện thành viên từ Ủy ban Điều phối về kết nối ASEAN (ACCC), các cơ quan chuyên ngành ASEAN và các đầu mối quốc gia về Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN (MPAC) 2025 đã tham dự phiên họp rà soát và đánh giá MPAC 2025 (MRE).

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước CLMV lần thứ 10 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Việt Nam tích cực thúc đẩy Hiệp định RCEP Các hoạt động song phương của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bền lề Hội nghị AEM 50, RCEP và các Hội nghị liên quan tại Singapore Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 50 và các Hội nghị liên quan

Phiên họp đã thảo luận những tiến bộ và thách thức trong quá trình thực thi các sáng kiến của Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025 và tìm kiếm các cách thức để tăng cường thực thi, nhất là với các dự án liên ngành và liên quốc gia. Các đại biểu tham dự phiên họp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp giám sát và đánh giá để tăng cường triển khai các sáng kiến MPAC 2025. Ngoài ra, các đại diện tham dự phiên họp cũng nhận thấy sự cần thiết phải phối hợp và hợp tác hơn nữa giữa các bên liên quan trong khu vực, quốc gia và tiểu quốc gia nhằm tăng cường quyền sở hữu và thực thi hiệu quả các sáng kiến MPAC 2025.

Các đại diện tham dự Phiên họp MRE tại Singapore ngày 5/9

Các đại diện tham dự Phiên họp MRE tại Singapore ngày 5/9

Phiên họp đã thảo luận những tiến bộ và thách thức trong quá trình thực thi các sáng kiến của Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025 và tìm kiếm các cách thức để tăng cường thực thi, nhất là với các dự án liên ngành và liên quốc gia. Các đại biểu tham dự phiên họp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp giám sát và đánh giá để tăng cường triển khai các sáng kiến MPAC 2025. Ngoài ra, các đại diện tham dự phiên họp cũng nhận thấy sự cần thiết phải phối hợp và hợp tác hơn nữa giữa các bên liên quan trong khu vực, quốc gia và tiểu quốc gia nhằm tăng cường quyền sở hữu và thực thi hiệu quả các sáng kiến MPAC 2025.

Tại phiên họp, Đại sứ Tan Hung Seng - Đại diện thường trực của Singapore tại ASEAN và là Chủ tịch Ủy ban điều phối về Kết nối ASEAN - nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan chuyên ngành ASEAN trong thực thi hiệu quả các sáng kiến dưới sự giám sát của họ nhằm nâng cao kết nối khu vực vì lợi ích của tất cả nhân dân ASEAN. Đại sứ Tan Hung Seng đã đề nghị các cơ quan chuyên ngành ASEAN nên thúc đẩy sự phối hợp giữa các sáng kiến của MPAC 2025 và các ưu tiên tương ứng của ngành để sử dụng hiệu quả các nguồn lực và giảm sự không phù hợp.

MPAC 2025 là văn kiện quan trọng thể hiện ưu tiên của tất cả các thành viên ASEAN và phản ánh quan điểm của các bên liên quan khác trong ASEAN. Được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN hồi tháng 9/2016, MPAC 2025 bao gồm 5 lĩnh vực chiến lược và 15 sáng kiến tương ứng nhằm tăng cường liên kết về kỹ thuật, thể chế và con người thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, công nghệ kỹ thuật số, logistics hiệu quả, quy định tốt hơn và đi lại dễ dàng cho tất cả người dân ASEAN.

Phiên họp MRE là một phần trong hàng loạt các phiên họp liên quan đến kết nối ASEAN được tổ chức từ ngày 4-7/9 tại Singapore, bao gồm cả Hội nghị Hội đồng điều phối về kết nối ASEAN 3/2018, Diễn đàn Kết nối ASEAN lần thứ 9 và Tham vấn của ACCC với các đối tác đối thoại và các đối tác bên ngoài khác.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/asean-ra-soat-danh-gia-ve-thuc-thi-ke-hoach-tong-the-ket-noi-asean-2025-108395.html