ASEAN Para Games 12: Ngày thi đấu đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 với 159 thành viên, trong đó có 122 VĐV ở 8 bộ môn: Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo và Boccia.

Đội tuyển Cầu lông Người Khuyết tật Việt Nam thi đấu ở nội dung Đồng đội Nam đứng. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đội tuyển Cầu lông Người Khuyết tật Việt Nam thi đấu ở nội dung Đồng đội Nam đứng. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Sáng 3/6, trước thềm lễ khai mạc chính thức Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), tại Sân Vận động Quốc gia Morodok Techo và Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tham gia thi đấu 2 môn đầu tiên là Cầu lông và Cờ vua.

Giống như SEA Games 32, một số môn thi đấu trong khuôn khổ ASEAN Para Games 12 diễn ra sớm trước khi đại hội khai mạc, trong đó có Cầu lông và Cờ vua.

Ngày 3/6, các nội dung Cầu lông Đồng đội Nam đã khởi tranh tại SSân Vận động Quốc gia Morodok Techo, trong khi nội dung Cờ nhanh Nam và Cờ nhanh Nữ bắt đầu tranh tài ở điểm thi đấu thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh.

Ở bộ môn cầu lông, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham gia tranh tài ở nội dung Đồng đội Nam đứng với vận động viên các nước Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Trong trận Bán kết đầu tiên, các vận động viên Pơ Loong Lộc, Nguyễn Văn Thương và Phạm Văn Tới của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình, bám sát với đối thủ mạnh tới từ Indonesia, song chiến thắng đã thuộc về các vận động viên Indonesia.

Ở trận tranh huy chương Đồng, may mắn tiếp tục không mỉm cười với các vận động viên Tạ Trúc, Phạm Văn Tới và Trịnh Anh Tuấn khi không giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan, dù trận đấu diễn ra gay cấn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Huy - huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Cầu lông Việt Nam bày tỏ niềm tự hào được dẫn dắt đội tuyển cầu lông tham gia ASEAN Para Games 12.

Huấn luyện viên Nguyễn Huy cho biết về công tác chuẩn bị, đoàn thể thao Việt Nam đã được quan tâm và tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu với điều kiện và tinh thần tốt nhất.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Huy, các vận động viên có rất nhiều tiềm năng và với nhiều nội dung thi đấu phía trước, đội tuyển tập trung phấn đấu để có được thành tích tốt, đặc biệt ở các nội dung được kỳ vọng như cầu lông xe lăn, cầu lông nội dung đơn và đôi.

Đôi vận động viên cầu lông Phạm Văn Tới và Trịnh Anh Tuấn thi đấu tranh huy chương Đồng với đôi vận động viên Thái Lan. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Kết thúc các trận tranh tài cầu lông nội dung Đồng đội nam đứng, Indonesia đã giành được huy chương Vàng, trong khi Malaysia giành huy chương Bạc và Thái Lan giành huy chương Đồng.

Ở nội dung Cầu lông Đồng đội nam xe lăn, Thái Lan đã giành được huy chương Vàng với chiến thắng trước đội tuyển Malaysia sau khi hai bên cạnh tranh kịch tính.

Sau SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia kỳ vọng tiếp tục đăng cai thành công giải đấu lớn của khu vực. ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày 3-9/6 với 14 môn thể thao tranh tài

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 tại Campuchia với 159 thành viên, trong đó có 122 vận động viên (có 2 vận động viên dẫn đường) tham gia tranh tài ở 8 môn của đại hội gồm: Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo và Boccia./.

Quang Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/asean-para-games-12-ngay-thi-dau-dau-tien-cua-doan-the-thao-viet-nam/866201.vnp