ASEAN Para Games 12: Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại ASEAN Para Games 12 với 201 huy chương gồm 66 HCV, 58 HCB và 77 HCĐ.

Chiều ngày 9/6, sau 1 tuần tranh tài, Đại hội Thể thao Người khuyết tật (NKT) Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã khép lại. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc với 201 huy chương gồm 66 HCV, 58 HCB và 77 HCĐ.

Thành tích này đã vượt chỉ tiêu đề ra và được đánh giá là một kỳ Đại hội thành công của Đoàn Thể thao NKT Việt Nam. Các VĐV NKT đã cho thấy nghị lực phi thường, mang lại vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại ASEAN Para Games 12

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại ASEAN Para Games 12

Thành tích của đoàn Thể thao NKT Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của 2 môn chủ lực chính là Bơi và Điền kinh. Cả hai môn này đã đóng góp tới 48 HCV trên tổng số 66 HCV của đoàn Thể thao NKT Việt Nam.

Đặc biệt, các VĐV Bơi giành 28 HCV, phá 15 kỷ lục của Đại hội. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đội tuyển Bơi. Tiếp theo là đội tuyển Điền kinh giành được 20 HCV, đội tuyển cử tạ giành đến 10 HCV và đội tuyển Cờ vua giành 8 HCV.

Ở những môn còn lại, các VĐV đã giành được những thành tích gồm: Bóng bàn với 2 HCB, 12 HCĐ (Hạng 4); Cầu lông với 1 HCB, 1 HCĐ (Hạng 4); Boccia với 1 HCB (Hạng 6) và Judo với 4 HCĐ (Hạng 6).

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 với 159 thành viên gồm 122 VĐV, 21 HLV, tranh tài ở 8 môn trong tổng số 14 môn thi đấu tại ASEAN Para Games 12, là Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo và Boccia.

Ông Nguyễn Hồng Minh - trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam khẳng định: "ASEAN Para Games là sự kiện thể thao giàu tính nhân văn nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN. Do đó, bên cạnh việc quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất, các VĐV, cán bộ đoàn còn là những đại sứ truyền tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam hòa bình, hữu nghị, thân thiện nhưng kiên cường và có ý chí vươn lên mãnh liệt".

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/asean-para-games-12-doan-the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-gianh-vi-tri-thu-3-chung-cuoc-20230609182911306.htm