ASEAN Para Games 12: Điền kinh Việt Nam kết thúc đại hội với 20 HCV

Đội tuyển Điền kinh đã kết thúc chiến dịch ASEAN Para Games 12 với thành tích 20 huy chương Vàng (vượt 5 huy chương Vàng so với kỳ đại hội trước đó), 19 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng.

Vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp của Đội tuyển Điền kinh. (Ảnh minh họa. Hoàng Minh/TTXVN)

Vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp của Đội tuyển Điền kinh. (Ảnh minh họa. Hoàng Minh/TTXVN)

Chiều 7/6, trên sân điền kinh Morodok Techo, Quốc kỳ Việt Nam có thêm 5 lần tung bay khi các vận động viên giành chiến thắng cao nhất.

Cụ thể, Cao Ngọc Hùng xếp nhất ở nội dung ném lao nam hạng F57 với thành tích 43,72m; Nguyễn Thị Hải giành huy chương Vàng ném đĩa nữ hạng F57 với thông số thành tích 27,44m; Trương Bích Vân giành huy chương Vàng ném lao nữ hạng F56 với kết quả 14,90m; Phan Văn Dũng giành huy chương Vàng đẩy tạ nam hạng F64 với thành tích 10,44m.

Trong khi đó, "lão tướng" 51 tuổi Trịnh Công Luận cũng kịp điền tên mình vào "bảng Vàng" tại đại hội năm nay, với tấm huy chương Vàng nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F56 với thông số 28,30m - xa hơn người về nhì là vận động viên Maekel Hermo Lita (người Philippines) tới 4m.

Với 1 huy chương Đồng môn đẩy tạ, 1 huy chương Vàng môn ném lao và giờ là 1 huy chương Vàng môn ném đĩa, Trịnh Công Luận đã trở thành vận động viên lớn tuổi nhất của đoàn Việt Nam bước lên bục chiến thắng tại đại hội lần này.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Đội tuyển Điền kinh cũng đã giành 5 huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam.

Ở nội dung ném lao nam hạng F55, vận động viên Kiều Minh Trung đã đoạt huy chương Vàng với thành tích 27,10m; Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành huy chương Vàng ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 14,43m; Đinh Thảo Duyên giành huy chương Vàng nhảy xa nữ hạng T12 với thông số 3,88m và “cú đúp huy chương Vàng” của Võ Văn Tùng đoạt huy chương Vàng ném đĩa nam hạng F34 với thành tích 24,85m và ném lao hạng F34-54 với thành tích 21,33m.

Như vậy, Đội tuyển Điền kinh thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã kết thúc chiến dịch ASEAN Para Games 12 với thành tích 20 huy chương Vàng (vượt 5 huy chương Vàng so với kỳ đại hội trước đó), 19 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/asean-para-games-12-dien-kinh-viet-nam-ket-thuc-dai-hoi-voi-20-hcv/866982.vnp