ASEAN-New Zealand hướng tới mở rộng quan hệ Đối tác chiến lược

Sau 5 năm hình thành quan hệ Đối tác chiến lược, ASEAN-New Zealand đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ về an ninh, chính trị và thương mại.

Đây là nhận định chung của lãnh đạo New Zealand và ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-New Zealand diễn ra dưới hình thức trực tuyến ngày 14/11.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng bà Jacinda Ardern tái đắc cử cương vị Thủ tướng New Zealand, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ ASEAN-New Zealand sẽ tiếp tục được tăng cường trong nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Ardern.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ cám ơn bà Jacinda Ardern dự và đóng góp vào phiên họp đặc biệt của lãnh đạo ASEAN về tăng cường tiềm năng cho phụ nữ thời đại số nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Năm 2020 đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ đối tác giữa ASEAN-New Zealand và 5 năm hình thành Đối tác chiến lược. Suốt 4 thập kỷ đã qua, hai bên đã ghi nhận sự phát triển đáng khích lệ trong quan hệ giữa 2 bên. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 4 của New Zealand. Thương mại hai chiều sau 45 năm đã tăng hơn 142 lần đạt 12,5 tỷ USD trong năm 2019.

Hiện có hơn 80.000 người dân các nước ASEAN đang sinh sống tìm kiếm cơ hội việc làm ở New Zealand, càng khẳng định sự gắn kết giữa 2 khu vực. New Zealand là đối tác tích cực, tham gia đóng góp tại các khuôn khổ đối thoại và hợp tác do ASEAN chủ trì ở khu vực.

“Những nền tảng đó đem lại cho ASEAN và New Zealand niềm tin để cùng vượt qua những thách thức khi tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 còn chưa được kiểm soát hoàn toàn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bày tỏ vui mừng trước quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN 45 năm qua.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo và dẫn dắt trong thời điểm khó khăn hiện nay không chỉ do tác động của dịch bệnh Covid-19 mà còn bởi thiên tai, bão lũ liên tục diễn ra trong thời gian qua.

“Năm 1975 khi New Zealand lần đầu tiên trở thành đối tác đối thoại của ASEAN, chúng tôi hiểu rằng thịnh vượng và an ninh của chúng tôi gắn chặt với các bạn. Trong 45 năm vừa qua chúng ta đã cùng nhau hợp tác để thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và đã đạt được rất nhiều thành công.

Chúng ta đã trở thành đối tác chiến lược của nhau, ASEAN là một trong những đối tác thương mại lớn nhất cũng như những đối tác về an ninh quốc phòng của chúng tôi giúp chúng tôi là cửa ngõ kết nối với thế giới và châu Á”, bà Ardern nhấn mạnh.

Dù thừa nhận quan hệ đối tác chiến lược ASEAN- New Zealand đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, Thủ tướng New Zealand cam kết hợp tác chặt chẽ với ASEAN để đảm bảo có thể mọi người có thể tiếp cận an toàn, công bằng và bình đẳng với vaccine phòng chống Covid-19 để có thể cùng nhau khôi phục và duy trì được trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế./.

Hoàng Khánh Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/asean-new-zealand-huong-toi-mo-rong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-817458.vov