ASEAN hướng tới tương lai số

Với lực lượng lao động trẻ, tốc độ người dùng Internet tăng trưởng nhanh nhất thế giới, tỷ lệ sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh tăng cao, ASEAN có thể trở thành khu vực dẫn đầu trong kỷ nguyên số.

Một nhận định chung được các đại biểu chia sẻ, đó là các nước ASEAN có nhiều lợi thế để trở thành khu vực dẫn đầu trong kỷ nguyên số. Có thể kể đến đó là việc ASEAN có một lực lượng lao động trẻ với 70% dân số dưới 40 tuổi. ASEAN cũnglà khu vực tốc độ tăng trưởng người dùng Internet nhanh nhất thế giới, tỷ lệ sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh đều cao. Đây là nền tảng để phát triển nền kinh tế số của ASEAN, trong đó 4 lĩnh vực được đánh giá rất tiềm năng là dịch vụ gọi xe trực tuyến, truyền thông trực tuyến, mảng dịch vụ du lịch trực tuyến và thương mại điện tử. Tuy nhiên, lợi thế này dường như vẫn chưa được các nước ASEAN khai phá hết. Hiện kinh tế số chỉ chiếm 7% trong quy mô kinh tế của toàn ASEAN - một con số còn khiêm tốn so với mức 27% của EU hay 35% của Mỹ. Các chuyên gia cho rằng, để khắc phục được điều này, ASEAN cần có chiến lược tiếp cận kinh tế số như một cộng đồng, thay vì theo hướng riêng của 10 quốc gia.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/asean-huong-toi-tuong-lai-so