ASEAN cần có dữ liệu về tai nạn lao động

Đó là nhu cầu do ông Chang Hee Lee- Giám đốc Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam nêu tại hội thảo khu vực 'Luật pháp và cơ sở dữ liệu, hệ thống thống kê, báo cáo về an toàn lao động trong khu vực ASEAN' tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 21-7.

Đó là nhu cầu do ông Chang Hee Lee- Giám đốc Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam nêu tại hội thảo khu vực “Luật pháp và cơ sở dữ liệu, hệ thống thống kê, báo cáo về an toàn lao động trong khu vực ASEAN” tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 21-7. Theo ông Chang Hee Lee, ASEAN đang bước vào giai đoan dân số vàng, cơ hội việc làm cho người lao động trẻ rất lớn nhưng đi kèm với nó là rủi ro cao vì người trẻ thiếu kỹ năng, ít hiểu biết về quyền của mình trong khi làm việc. Theo thống kê, mỗi năm cả thế giới có khoảng 2,34 triệu người chết liên quan đến thương tích và bệnh nghề nghiệp, trong đó số người chết do tai nạn lao động là trên 350 nghìn người. “Lao động trẻ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các vụ tai nạn lao động, nguyên nhân chính là do tuổi tác và kinh nghiệm”, Giám đốc ILO tại Việt Nam cho hay.

Tại hội thảo, chuyên gia cho rằng, ASEAN cần có dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách kịp thời, chính xác để cùng nhau đưa ra chiến lược phòng ngừa. Để đạt được điều đó, mỗi nước phải có một hệ thống báo cáo khoa học. Hệ thống này phải thực hiện tốt chức năng phân tích cơ sở dữ liệu và sử dụng kết quả thống kê, báo cáo để phát triển chính sách phù hợp và phân bổ nguồn lực dành cho phòng ngừa tai nạn lao động và thương tích.

C.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_192691_asean-can-co-du-lieu-ve-tai-nan-lao-dong.aspx