ASEAN – Ấn Độ còn nhiều dư địa hợp tác

ASEAN và Ấn Độ còn nhiều dư địa hợp tác, trong đó có phát triển vắc xin chống COVID-19 và khôi phục chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.

 Đại sứ Phạm Sanh Châu phát biểu tại Lễ công bố AIDCR. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Đại sứ Phạm Sanh Châu phát biểu tại Lễ công bố AIDCR. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Đó là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tại Lễ công bố Báo cáo Hợp tác và Phát triển ASEAN – Ấn Độ (AIDCR) năm 2021 và webminar “Quan hệ đối tác ASEAN – Ấn Độ hậu COVID-19” hướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN – Ấn Độ lần thứ 17 năm 2020 do Trung tâm ASEAN – Ấn Độ (AIC) tổ chức ngày 10/11 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ công bố có các Đại sứ và đại diện đại sứ quán một số nước ASEAN tại New Delhi và giám đốc một số viện nghiên cứu hàng đầu các nước Đông Nam Á.

Đây là lần thứ hai AIC công bố Báo cáo Hợp tác và Phát triển ASEAN – Ấn Độ (AIDCR) sau 5 năm. AIDCR 2021 đưa ra các ý tưởng và đề xuất nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Phát biểu tại Lễ công bố, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu hoan nghênh Báo cáo Hợp tác và phát triển ASEAN – Ấn Độ lần thứ hai, khẳng định ASEAN và Ấn Độ còn nhiều dư địa hợp tác, trong đó có phát triển vắc-xin chống COVID-19 và khôi phục chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.

Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, Trung tâm ASEAN – Ấn Độ đã tạo thành nhịp cầu tri thức kết nối các nước ASEAN và Ấn Độ, là nền tảng vững chắc cho hoạt động hợp tác tương lai giữa hai bên./.

QL

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/asean-an-do-con-nhieu-du-dia-hop-tac-567660.html