ASEAN 37: Khai mạc Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 12

Sáng 13/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 12.

ASEAN 37: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 12.

ASEAN 37: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 12.

Tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ 2 có Lãnh đạo 5 quốc gia có sông Mekong chạy qua gồm Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào và Thái Lan và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Ngài Suga Yoshihide, trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, lần đầu tiên tham dự và đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản.

Thủ tướng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ngài Suga Yoshihide, Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên the giới và khu vực Mekong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang phải gồng mình chống lại đại dịch Covid-19. Thủ tướng khẳng định, chỉ có tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia, huy động tối đa mọi nguồn lực và ứng phó với tinh thần bình tĩnh, lạc quan chính là vũ khí chiến thắng dịch Covid-19.

Trong không gian địa chính trị và liên kết kinh tế khu vực không ngừng biến đổi với nhiều thách thức phi truyền thống chưa từng có, “chúng ta càng trân trọng tình bạn hữu nghị, đồng hành đáng tin cậy, bền bỉ trong những thập kỷ qua”, Thủ tướng nói.

Các nước Mekong và Nhật Bản đã cùng nhau vượt qua cơn bão khủng hoảng tài chính 2008, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong hơn thập kỷ qua và ngày nay đang tiếp tục phối họp chặt chẽ để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng nhấn mạnh, thông qua họp tác Mekong - Nhật Bản, hàng trăm dự án hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được triển khai, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của các nước Mekong và thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Chiến lược Tokyo 2018 với ba trụ cột về: Kết nối sống động và hiệu quả; Xã hội lấy người dân làm trung tâm và Hiện thực hóa một Mekong Xanh, đã và đang góp phần đem lại sự thay đổi đáng kể về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường tại khu vực.

Vì vậy, Thủ tướng cho rằng, Hội nghị là dịp để các đại biểu cùng đánh giá một cách toàn diện tình hình hợp tác Mekong - Nhật Bản trong giai đoạn đầy biến động vừa qua, đồng thời đưa ra các phương hướng, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát hiển bền vững khu vực.

Thủ tướng tin rằng, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng hơn nữa 6 nước và tiến gần hơn tới các mục tiêu phát triển chung.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/asean-37-khai-mac-hoi-nghi-cap-cao-mekong-nhat-ban-lan-thu-12-129033.html