AS Roma sa thải HLV ngay sau khi bị loại khỏi Champions League

Thành tích bết bát ở Serie A cộng với việc để thua Porto và bị loại khỏi cúp châu Âu trở thành giọt nước làm tràn ly khiến ban lãnh đạo AS Roma chính thức sa thải HLV Di Francesco.

AS Roma đã nói lời chia tay với HLV Eusebio Di Francesco sau khi đại diện đến từ Serie A nhận thất bại chung cuộc 3-4 trước CLB Porto và bị loại từ vòng 1/8 Champions League 2018/19.

Ở lượt đi, đội bóng thành Roma giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà Olimpico. Tuy nhiên, bàn thắng trên chấm penalty của Alex Telles trong những phút cuối hiệp phụ thứ 2 đã mang về chiến thắng 3-1 cho Porto ở lượt về, đồng thời đánh sập ước mơ bước vào tứ kết của thầy trò HLV Di Francesco.

HLV Di Francesco bị sa thải sau 2 năm dẫn dắt AS Roma.

HLV Di Francesco bị sa thải sau 2 năm dẫn dắt AS Roma.

Nhà cầm quân người Italy tiếp quản AS Roma từ tay HLV Luciano Spalletti vào mùa hè năm 2017 sau 5 năm gắn bó với CLB Sassuolo. Ông từng gặt hái được nhiều thành công ở đội bóng cũ khi đưa "Neroverdi" thăng hạng lên chơi tại Serie A, thậm chí giành vé ở đấu trường Europa League và nuôi dưỡng nhiều cầu thủ tài năng trở thành tên tuổi lớn tại Italy.

Tuy nhiên, Di Francesco chưa bao giờ có cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Roma. Dù có chuyến hành trình kỳ diệu bước vào vòng bán kết Champions League 2017/18, từng đó là không đủ khi đội chủ sân Olimpico chỉ kết thúc Serie A mùa giải vừa qua ở vị trí thứ 3 (77 điểm), kém xa 2 đại kình địch Juventus (91 điểm) và Napoli (95 điểm).

Mùa hè năm 2018, hàng loạt cầu thủ của Roma như Radja Nainggolan, Alisson Becker và Kevin Strootman đã chọn cách ra đi. Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Torino ở vòng đấu mở màn mùa giải mới, "Giallorossi" chính thức phải trải cơn ác mộng tồi tệ.

Việc để thua trắng 0-3 trước Real Madrid tại vòng bảng Champions League vốn chẳng có gì bất ngờ, nhưng ngay cả trên mặt trận Serie A, đội bóng thủ đô cũng đánh mất chính mình.

Điển hình là thất bại 0-2 của AS Roma trước Bologna vào cuối tháng 9/2018. Trong cả 4 vòng đấu trước đó, Bologna thậm chí còn không thể thắng nổi trận nào và không ghi được bàn nào.

AS Roma không thể tái hiện thành tích Champions League 2018 sau khi để thua Porto ở vòng 1/8.

Hiện tại, phong độ của AS Roma được cải thiện với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A và chỉ thua Inter Milan - đội bóng đứng thứ 4 - đúng 3 điểm.

Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Lazio vào cuối tuần qua cùng với việc bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League đã chính thức khép lại kỷ nguyên của Di Francesco tại Roma.

Theo Football Italy, HLV Claudio Ranieri, cựu thuyền trưởng Fulham, sẽ tạm thời tiếp quản đội bóng thành Roma trong thời gian đi tìm người kế nhiệm phù hợp.

Tình huống giúp Mbappe dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Champions League Phút 12 trong trận gặp MU, Kylian Mbappe chuyền bóng cho Juan Bernat ghi bàn gỡ hòa, qua đó dẫn dầu danh sách kiến tạo tại Champions League mùa này với 5 lần.

Bích Hiền
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/as-roma-sa-thai-hlv-ngay-sau-khi-bi-loai-khoi-champions-league-post923340.html