Arteta & kế hoạch 'khai sinh' Arsenal thế hệ mới

Đứng trước viễn cảnh có thể phải chia tay nhiều ngôi sao lớn, HLV trưởng Arsenal, Mikel Arteta đã sớm lên kế hoạch cho ra mắt một Pháo thủ hoàn toàn mới. Đó sẽ là Arsenal của riêng Arteta.

Lacazette, Aubameyang và Oezil có thể ra đi

HLV Mikel Arteta.

HLV Mikel Arteta.

Tuy nhiên, con đường này không dễ để Arteta đi. Theo báo chí Anh thì Pháo thủ đang đứng trước nguy cơ phải chia tay tới 3 cầu thủ lớn là Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette và Mesut Oezil. Theo truyền thông Anh thì Barcelona đang rất thèm khát Aubameyang và chân sút này sau khi biết bản thân lọt vào tầm ngắm của Barca cũng dễ dàng dao động.

Nếu Aubameyang ra đi thì Lacazette cũng không muốn ở lại. Daily Mail cho biết, tiền đạo người Pháp cũng muốn sang Tây Ban Nha chơi bóng. Nếu như Lacazette và Aubameyang sẽ là những sự mất mát lớn với Arsenal thì Oezil đã gây thất vọng kéo dài và cũng chẳng còn thiết tha ở lại Emirates để nghe NHM Arsenal mắng chửi nữa.

Nếu toàn bộ những cầu thủ này đồng loạt tháo chạy khỏi Arsenal trước thềm EURO 2020, Pháo thủ sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, khi đội hình vốn đã mỏng và yếu sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử

Cũng may, thời gian vẫn còn dài để Arteta xoay sở. Và càng may mắn hơn khi chiến lược gia trẻ tuổi này sẽ hướng tới “chợ” Hè 2020 với tâm thế của một người đặt tham vọng xây lại từ đầu chứ không đơn thuần chỉ là vá víu đội hình. Theo Daily Mail thì Arteta đang nhắm tới số lượng tân binh lớn chưa từng có trong lịch sử Arsenal: 14 cầu thủ.

14 mảnh ghép mà Arteta đang nhắm tới trải đều ở 3 tuyến và do ngân quỹ chuyển nhượng của Arsenal không thể xông xênh nên đa phần trong số tân binh mà Pháo thủ ngắm tới đều còn rất trẻ và ở dạng tiềm năng. Những cái tên nổi bật nhất có thể nhắc tới là James Maddison (Leicester), Nathan Ake (Bournemouth), Dayot Upamecano (Leipzig), Gabriel Magalhaes (Lille) hay Layvin Kurzawa (PSG)...

Điểm chung của những cầu thủ mà Arteta nhắm tới là còn khá trẻ (ngoại trừ Kurzawa đã 27 tuổi), đa phần thiên về xu hướng chơi bóng kỹ thuật. Có một chi tiết là Arteta nhắm tới 3 tiền vệ có vóc dáng không cao lớn là James Maddison (Leicester, cao 1m75), Houssem Aouar (Lyon, 1m75) và Pedrinho (Corinthians, 1m70). Có vẻ như xu hướng chiến thuật mà Arteta muốn xây dựng cho Arsenal phiên bản tương lai của mình sẽ dựa trên chính cách Pep Guardiola vận hành Man City, với những cầu thủ nhỏ con như David Silva, Bernando Silva, Sergio Aguero hay Raheem Sterling.

Chưa biết tương lai của màn mua sắm khổng lồ này sẽ thành công hay thất bại, nhưng việc đưa tới 14 cầu thủ vào danh sách mua sắm cho thấy quyết tâm và sự tự tin cực lớn của Arteta. Thay vì thực hiện những cuộc thay máu lắt nhắt, nửa vời, cựu đội trưởng của Pháo thủ muốn làm một lần triệt để.

Arteta khuyên Arsenal giảm giá bán Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan cũng nằm trong danh sách mà HLV Mikel Arteta muốn bán. Nhưng Roma, đội bóng duy nhất đang tha thiết mua Mkhitaryan, lại không thể trả nổi mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng mà Arsenal hét cho tiền vệ này. Arteta mới đây đã khuyên BLĐ Arsenal nên hạ giá Mkhitaryan để anh có thể gia nhập Roma. Hiện tại, Mkhitaryan đang thi đấu cho Roma theo dạng cho mượn.

18. Kể từ sau khi Arsene Wenger nghỉ hưu, Arsenal đã sử dụng tổng cộng 18 cầu thủ mới, trong đó có 14 cầu thủ họ mua và 4 cầu thủ đôn lên từ học viện. Tổng số tiền Arsenal đã chi trong thời gian này đã cán mốc 200triệu bảng.

Theo Lâm Phong/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/arteta-ke-hoach-khai-sinh-arsenal-the-he-moi/20200212074323829