Arteta có thể dẫn dắt Barca sau bầu cử chủ tịch

Barcelona sẽ sớm bổ nhiệm một chủ tịch mới và ứng cử viên hàng đầu, Joan Laporta đã để mắt đến HLV trưởng của Arsenal, Mikel Arteta làm người quản lý tiếp theo tại sân Nou Camp.

CLB Barca sẽ sớm tiến hành bầu cử chủ tịch đội bóng và cựu chủ tịch Laporta được xem là ứng cử viên hàng đầu ngồi vào ghế trống mà Josep Maria Bartomeu để lại. Người đàn ông 58 tuổi từng là chủ tịch thứ 38 trong lịch sử Barca giai đoạn từ 2003 đến 2010. Đó cũng là thời điểm thành công bậc nhất của Barca, khi HLV dẫn dắt đội thời điểm đó là Pep Gurdiola (từ 2008 đến 2013).

Trong kế hoạch cải tổ đội bóng, ông Laporta đã lên sẵn những nước đi nếu như trúng cử. Cụ thể, ở vị trí huấn luyện viên trưởng, ông không tin tưởng vào Ronald Koeman nên đã nhắm sẵn Arteta ngồi vào ghế nóng ở mùa giải tới. Đây là điều khá bất ngờ, bởi chiến lược gia người Hà Lan mới được bổ nhiệm hồi đầu mùa giải.

Arteta là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia nhưng không tìm kiếm được suất đá chính và phải rời đội chủ sân Nou Camp. Sau khi giải nghệ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được đánh giá cao với 3 năm kinh nghiệm làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City trước khi chuyển tới dẫn dắt Arsenal cuối mùa giải trước.

Trong khoảng thời gian ngắn ngồi vào ghế nóng sân Emirates, Arteta đã giúp đội bóng này giành 2 danh hiệu là FA cúp và Siêu cúp Anh. Trong mùa giải năm nay, mặc dù đang phải đối diện với những khó khăn, nhưng chiến lược gia 38 tuổi vẫn được ngợi khen với cách điều hành và giải quyết các vấn đề nội bộ CLB.

Được biết, sau nhiều lần thay đổi thời gian, dự kiến cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch mới tại Barca sẽ diễn ra vào ngày 7/3 tới.

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202103/arteta-co-the-dan-dat-barca-sau-bau-cu-chu-tich-2523283/