Arsenal với hy vọng mong manh giữ chân Ozil

Arsenal đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng trong một nỗ lực nhằm níu kéo tiền vệ Mesut Ozil tiếp tục ở lại sân Emirates.

Thời gian thi đấu vừa qua tại đấu trường Champions League và Ngoại hạng Anh, Ozil đã gây ấn tượng mạnh với phong độ tỏa sáng và "Pháo thủ" đang hy vọng sẽ thuyết phục tuyển thủ người Đức bằng một hợp đồng mới với các điều khoản "ngon lành" hơn dành cho Ozil.

Nếu cựu tiền vệ Real Madrid đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng, đội chủ sân Emirates sẽ trả cho Ozil 300.000 bảng/tuần thay vì 235.000 bảng như hiện nay. Mức lương này cũng gần với điều khoản mà tiền vệ 29 tuổi này yêu cầu và nếu đặt bút ký vào hợp đồng mới thì Ozil sẽ trở thành người có thu nhập cao nhất trong lịch sử "Pháo thủ".

Hai đại gia Manchester United và Barcelona đều đang muốn lôi kéo tiền vệ này về và họ đang theo dõi những động thái mới nhất giữa Ozil và CLB chủ quản. Nếu thỏa thuận không thành công, khi tuyển thủ Đức hết hạn hợp đồng thì chắc chắn anh sẽ là "món hàng" chất lượng đắt giá cho các CLB tranh giành trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Khả năng Alexis Sanchez vượt ngoài tầm kiểm soát của Arsenal khi tiền vệ này chắc chắn sẽ ra đi khi hết hạn hợp đồng. Đây là một mùa giải ảm đạm hơn bao giờ hết đối với "Pháo thủ". Vì vậy, họ đang tập trung vào tương lai của Ozil khi bắt đầu đàm phán để giữ chân anh ở lại Emirates lâu hơn nữa. Hy vọng của Arsenal bây giờ là làm sao để không bị mất cùng lúc hai tiền vệ thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới hiện nay vào mùa hè năm sau.

Sắp tới đây, thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ chạm trán CLB Ostersunds của Thụy Điển, một đội bóng ít tiếng tăm tại vòng 1/16 Europa League. Đối thủ của Arsenal mới được thành lập từ tháng 10-1996, chỉ một tháng sau khi Wenger lên làm HLV của Arsenal. Câu lạc bộ 21 tuổi này do cựu trung vệ Birmingham, Stoke và West Brom, Graham Potter huấn luyện.

"Pháo thủ" sẽ đối diện thời tiết rét buốt ở Ostersunds khi đến làm khách vào tháng 2-2018. Nhiệt độ trung bình ban ngày của thành phố này vào thời điểm hai đội thi đấu vào khoảng -5,3 độ C.

Ostersunds vượt qua vòng bảng Europa League cùng Athletic Bilbao ở bảng J. Trong khi đó, Arsenal giữ ngôi đầu bảng H và vào vòng đấu loại trực tiếp cùng CLB Sao Đỏ Belgrade.

Tường Phước - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/arsenal-voi-hy-vong-mong-manh-giu-chan-ozil-20171212170804407.htm