Arsenal thất bại thảm hại trước Man City trong ngày Premier League trở lại

Đoàn quân của Mikel Arteta đã có một màn trình diễn thảm hại trong ngày Premier League trở lại khi đối đầu với Man City và chấp nhận kết quả thua muối mặt 0-3.

Premier League trở lại sau đợt tạm hoãn vì dịch Covid-19 với cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Arsenal và Man City. Tưởng chừng như đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn khi cả hai đội đều có được lực lượng đầy đủ nhất cho mình trong ngày trở lại.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn thất vọng của Pháo thủ thành London.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City của Pep làm chủ hoàn toàn thế trận, họ dồn ép các cầu thủ đội khách về phía phần sân nhà buộc Arsenal phải chơi co cụm.

Không những vậy, Pháo thủ còn chịu tổn thất lớn khi họ liên tiếp có sự thay đổi người bất đắc dĩ trong 25 phút đầu. Lần lượt Granit Xhaka, Mari rời sân vì chấn thương và Dani Ceballos cùng David Luiz là sự thay thế.

Trong suốt hiệp 1, Arsenal chỉ biết co cụm phòng ngự khi lối chơi mà HLV Arteta xây dựng đã không thể triển khai khi Pháo thủ không kiểm soát được bóng.

Còn với Man City họ liên tiếp tạo ra được những tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 37, Mahrez có cơ hội đối mặt với Leno nhưng không thắng được cái chân của thủ môn này. Đến phút 39, Sterling đã đánh bại Leno nhưng lại bấm bóng quá mạnh.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì phút 45+2, lưới của Arsenal đã rung lên sau sai lầm ngớ ngẩn của Luiz. Từ đường chuyền không quá khó của De Bruyne, Luiz lúng túng để bóng chạm đùi trôi qua, tạo điều kiện cho Sterling thoát xuống hạ gục Leno ở cự ly gần. Tỷ số là 1-0 cho Man City.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi Arsenal tiếp tục co cụm phòng ngự. David Luiz tiếp tục là nhân vật chính khi có một ngày thảm họa với chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 49 sau khi kéo ngã Mahrez trong vòng cấm.

Man City được hưởng quả đã phạt 11m và De Bruyne lạnh lùng đánh bại Leno, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Dẫn trước 2 bàn là lợi thế quá lớn với Man City, họ chơi thong dong nhưng vẫn tạo ra được thêm những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Leno.

Tuy nhiên phải đến phút 90+1, Man City mới có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Trong một pha phản công nhanh, Aguero và Sterling khuấy đảo hàng phòng ngự của Pháo thủ trước khi Foden đệm bóng ấn định chiến thắng.

Với chiến thắng này, Man City xây chắc vị trí thứ 2 của mình, trong khi đó, Arsenal đứng yên ở vị trí thứ 8 và còn rất ít cơ hội để cạnh tranh vé dự Champions League mùa sau.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/arsenal-that-bai-tham-hai-truoc-man-city-trong-ngay-premier-league-tro-lai-198026.html