Arsenal hưởng lợi từ 'xưởng sản xuất' Sao Paulo

Arsenal vừa hoàn tất bản hợp đồng với Gabriel Jesus. Điều đó đồng nghĩa phòng thay đồ của 'Pháo thủ' sẽ có thêm một cầu thủ đến từ Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil.

Gabriel Jesus là cầu thủ thứ tư trong đội hình Arsenal xuất thân từ Sao Paulo, Brazil. Jesus sinh ra và lớn lên ở Jardim Peri, Gabriel Magalhaes ở Pirituba, Martinelli ở Guarulhos, cả 3 đều có tuổi thơ gắn bó với phía bắc thành phố. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Marquinhos lại đến từ Jardim Colombo, một vùng ngoại ô phía tây Sao Paulo.

Martinelli, Magalhaes, Jesus và Marquinhos đều xuất thân từ Sao Paulo

Martinelli, Magalhaes, Jesus và Marquinhos đều xuất thân từ Sao Paulo

Việc Sao Paulo là nơi cung cấp tài năng cho Arsenal có lẽ không phải điều quá ngạc nhiên. Vốn dĩ Edu Gaspar, giám đốc kỹ thuật của đội, đồng thời là người con của Guarulhos, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các cầu thủ đồng hương về với sân Emirates.

Nói về “xưởng” cung cấp cầu thủ chất lượng cho Arsenal, Sao Paulo, Paris và vùng phía nam London là những địa chỉ uy tín. Gần 22 năm gắn bó với “Pháo thủ”, chiến lược gia Arsene Wenger đã ký hợp đồng với 11 cầu thủ Brazil. Trong đó, 7 cầu thủ đến từ Sao Paulo, bao gồm những cái tên: Sylvinho, Juan, Edu, Julio Baptista, Denilson Pereira, Andre Santos và Gabriel Paulista.

“Các cầu thủ đến từ Rio khác với những cầu thủ xuất thân từ Sao Paulo. Cầu thủ Rio chơi bóng nghệ sĩ, hoa mỹ. Còn với danh thủ Sao Paulo, họ là những chiến binh, thi đấu hiện đại và không ngại va chạm. Đó phần nào cũng phản ánh tính cách người dân thành phố Sao Paulo: chăm chỉ và bản lĩnh”, Wenger đưa ra lời nhận xét vào năm 2015.

Dưới sự lèo lái của giám đốc kỹ thuật Edu, Arsenal một phần nữa củng cố mối quan hệ khăng khít với đội bóng phía đông nam Brazil. Báo chí Anh cho biết, Arsenal đang đàm phán để liên kết chính thức với đội bóng Sao Paulo ngay sau khi ký hợp đồng với Marquinhos trong mùa hè này. Một trong số các điều khoản đàm phán bao gồm việc mở rộng cơ hội sang Anh chơi bóng cho các cầu thủ địa phương.

Sao Paulo FC

Chia sẻ với truyền thông, Erasmo Damiani, người từng làm điều phối viên đội tuyển Brazil trong chiến dịch giành huy chương vàng Olympic 2016, cho biết: “Mọi người coi Sao Paulo là đầu tàu của đất nước. Điều đó có nghĩa hầu hết các ngành công nghiệp đều nằm tại khu vực này. Nếu bạn sinh ra ở Sao Paulo, bạn sẽ được nuôi dạy tử tế và những đứa trẻ sẽ được học về sự cạnh tranh từ rất sớm. Đây là điểm nổi bật của giáo dục thành phố Sao Paulo so với các địa phương khác”.

“Sự cạnh tranh luôn tồn tại trong mọi mặt của đời sống, bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Sao Paulo là nơi đóng quân của ba đội bóng hàng đầu Brazil: Palmeiras, Corinthians và Sao Paulo FC. Cả ba đều có mô hình phát triển bóng đá bài bản dựa trên cơ sở vật chất tốt nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa ba “ông lớn” kể trên đều dành chiến thắng trong mọi trận đấu. Những đội bóng nhỏ bé hơn như Portuguesa, Nacional đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ và xứng đáng được tôn trọng”, Damiani nói thêm.

HLV Mikel Arteta - Tân binh Gabriel Jesus - GĐKT Edu

Sự vươn lên của Gabriel Jesus đại diện cho tinh thần các cầu thủ đến từ Sao Paulo. Cầu thủ 25 tuổi đã phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và từng có khoảng thời gian dài thi đấu cho các đội bán chuyên. Sau đó, anh lọt vào “mắt xanh” của Palmeiras và có cuộc gặp với Erasmo Damiani.

“Cậu ấy thông minh, rất có tố chất của một siêu sao. Tôi ấn tượng với vẻ ngoài cậu ấy. Trông cậu ta khá giống Nego do Borel, ca sĩ funk người Brazil”, Damiani nhận xét về Jesus.

Trên hết, Gabriel Jesus đã phần nào chứng tỏ được mình kể từ khi chơi bóng tại “xứ sở sương mù”. Việc anh chuyển đến Arsenal chơi bóng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tại đội bóng mới, Jesus sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên hơn và hứa hẹn trở thành “mắt xích” quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Về phía Arsenal, “Pháo thủ” hy vọng Jesus là nguồn cảm hứng mới trên hàng tiền đạo, đồng thời mở ra giai đoạn thành công, khi chân sút người Brazil được trao chiếc áo số 9 mang tính biểu tượng của đội. Alexandre Lacazette là cầu thủ gần nhất mặc áo số 9 nhưng mới phải ra đi do không đáp ứng kỳ vọng.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/arsenal-huong-loi-tu-xuong-san-xuat-sao-paulo-164100.html