Arsenal đón thêm tân binh, Barcelona hết cơ hội chiêu mộ 'ngôi sao' của Inter Milan

Sau khi chiêu mộ thành công trung vệ 22 tuổi Gabriel Magalhaes từ Lille, mới đây, câu lạc bộ Arsenal đã đón tân binh thứ 2 trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Trong một diễn biến khác, Barcelona đã hết cơ hội chiêu mộ Lautaro Martinez - 'ngôi sao' tài năng của Inter Milan.

Gabriel Magalhaes trở thành tân binh thứ 2 của Arsenal trong mùa Hè năm nay. Ảnh: Arsenal FC

Gabriel Magalhaes trở thành tân binh thứ 2 của Arsenal trong mùa Hè năm nay. Ảnh: Arsenal FC

Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ (CLB) Lille của Pháp mùa giải năm ngoái, trung vệ Gabriel Magalhaes là một trong những “ngôi sao” trẻ được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón. Theo giới truyền thông Pháp tiết lộ, cầu thủ người Brazil đã được nhiều đội bóng theo đuổi, trong đó có thể kể đến Man United, Everton và Napoli. Tuy nhiên, không có CLB nào nghiêm túc cũng như chịu chi như Arsenal.

Vượt qua những cuộc đàm phán, các “Pháo thủ” thành London đã mang niềm vui đến với các cổ động viên của CLB khi xác nhận, đã chiêu mộ thành công Gabriel Magalhaes bằng bản hợp đồng dài hạn. Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta của Arsenal cho biết: “Chúng tôi chào đón Gabriel gia nhập Arsenal. Cậu ấy sở hữu những phẩm chất có thể giúp hàng phòng ngự nói riêng cũng như toàn đội nói chung mạnh hơn. Trong màu áo của Lille, Gabriel đã chứng minh rằng bản thân là một hậu vệ với những kĩ năng nổi trội. Chúng tôi rất mong chờ được thấy cậu ấy tiến bộ hơn nữa với tư cách một cầu thủ Arsenal”.

Báo chí Anh và Pháp đồng loạt đăng tải thông tin cho biết, trung vệ trẻ người Brazil gia nhập đội chủ sân Emirates bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và Arsenal đã phải chi ra số tiền lên tới 27 triệu bảng cho thương vụ chuyển nhượng này.

Bắt đầu sự nghiệp tại CLB Avai FC ở quê nhà Brazil, Gabriel chọn nước Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên tại châu Âu khi gia nhập Lille vào tháng 1-2017. Trong khoảng thời gian khoác áo đại diện Ligue 1, cầu thủ này có 2 lần bị đem cho mượn ở Troyes (Pháp) và Dinamo Zagreb (Croatia). Sau 2 lần “du học”, anh mới có được vị trí chính thức, trở thành trụ cột tại sân Stade Pierre-Mauroy.

Tại sân Emirates, Gabriel sẽ khoác áo số 6. Ngôi sao trẻ người Brazil hứa hẹn sẽ là sự bổ sung đáng giá cho hàng phòng ngự Arsenal. Nhiều khả năng, anh sẽ được lựa chọn đá cặp cùng người đàn anh đồng hương David Luiz trong sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống hoặc đá lệch trái nếu HLV Arteta sử dụng sơ đồ 3 trung vệ.

Trong một diễn biến khác, ông Piero Ausilio, Giám đốc thể thao của Inter Milan vừa lên tiếng khẳng định, đội bóng Italia đã loại Lautaro Martinez khỏi thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.

Thời gian qua, Lautaro Martinez là một trong những cái tên hàng đầu nằm trong danh sách theo đuổi của Barcelona. Đội bóng xứ Catalan muốn có tiền đạo người Argentina để thay thế Luis Suarez. Những ngày qua đã xuất hiện không ít thông tin cho rằng, Barcelona đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Lautaro Martinez.

Trước những thông tin trái chiều được giới truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, phát biểu với Sky Sport của Italia vào ngày 31-8, ông Piero Ausilio xác nhận việc Barcelona tiếp cận Lautaro Martinez là sự thật. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan “chưa bao giờ đàm phán” với đội bóng Italia về thương vụ này: “Đúng là Barcelona đã tiếp cận cầu thủ (Lautaro Martinez), nhưng họ chưa bao giờ đàm phán với chúng tôi”.

Trong phát biểu của mình, ông Piero Ausilio cũng lên tiếng khẳng định Inter Milan sẽ không bán Lautaro Martinez ở kì chuyển nhượng mùa Hè 2020 vì thời hạn phá vỡ hợp đồng của tiền đạo 23 tuổi đã hết (ngày 7-7). Bản hợp đồng của Lautaro Martinez với Inter Milan còn thời hạn đến tháng 6-2023 cùng điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 111 triệu euro: “Hợp đồng của Lautaro Martinez có điều khoản phá vỡ nhưng đã không được kích hoạt. Kể từ khi thời hạn phá giao kèo hết hạn, chúng tôi coi như đã loại cậu ấy khỏi thị trường chuyển nhượng”, ông Piero Ausilio cho biết thêm.

Với những phát ngôn của vị Giám đốc thể thao của CLB Inter Milan, đội chủ sân Nou Camp coi như hết hy vọng chiêu mộ tuyển thủ Argentina ở kì chuyển nhượng này. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Sky Sport (Italia), sếp lớn của Inter Milan khẳng định, nhà á quân Serie A mùa giải 2019-2020 sẽ không chiêu mộ Leo Messi như đồn đoán trong những ngày qua.

Barcelona hết cơ hội chiêu mộ Lautaro Martinez từ Inter Milan. Ảnh: Sky Sport

Hiện Ban lãnh đạo CLB Barcelona được cho là đang tìm mọi cách để giữ chân Messi. Tuy nhiên, theo HLV Jorge Valdano cho rằng “Messi đã rời Barcelona” và Ban lãnh đạo Barcelona nên chấp nhận thực tế này để sớm bắt tay vào công cuộc tái thiết đội bóng: “Hoặc Messi gia nhập một đội bóng khác hoặc trở về nhà, nhưng cậu ấy đã rời Barcelona. Tôi tin vào điều đó. Không nghi ngờ gì nữa. Barcelona nên chấp nhận thực tế rằng họ sắp mất cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của mình để sớm bắt tay vào công cuộc tái thiết đội bóng”, cựu tuyển thủ Argentina nhận định trên chương trình El Transistor của Onda Cero.

Trong quá khứ, Messi từng tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina vào năm 2016. Tuy nhiên, El Pulga đã rút lại quyết định của mình để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia đến thời điểm này. Thế nhưng, ông Jorge Valdano cho rằng, Messi sẽ không làm điều tương tự với Barcelona.

“Hai tình huống này hoàn toàn khác nhau vì Messi không hề có thỏa thuận hợp đồng nào khi cậu ấy rời đội tuyển Argentina và trở lại. Không hề có vấn đề cá nhân ở đây. Tôi không rõ vụ việc này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng điều đó sẽ gây hại cho CLB Barcelona và giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Ông Bartomeu, Chủ tịch CLB Barcelona hẳn đang nghĩ rằng khi Messi ra đi, ông ấy cũng rời Barcelona. Vụ việc này càng kéo dài thì càng gây tổn hại cho Barcelona”, ông Jorge Valdano cho biết thêm.

Về trường hợp của Arturo Vidal, ông Piero Ausilio xác nhận, Inter Milan muốn có tiền vệ người Chile, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc chiêu mộ Arturo Vidal nếu Barcelona để tiền vệ 33 tuổi ra đi “trong điều kiện thích hợp”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/arsenal-don-them-tan-binh-barcelona-het-co-hoi-chieu-mo-ngoi-sao-cua-inter-milan-post432755.html