Arsenal đón tân binh đầu tiên, Van de Beek được khuyên rời Man United

Sau khi chia tay 2 'ngôi sao' trong đội hình, Arsenal đã đón tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Trong khi đó, tiền vệ Donny van de Beek được khuyên nên rời câu lạc bộ Manchester United để có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn.

Omar Rekik trở thành tân binh đầu tiên của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Ảnh: Getty Images

Omar Rekik trở thành tân binh đầu tiên của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Ảnh: Getty Images

Arsenal đón tân binh đầu tiên

Sau khi chia tay 2 cầu thủ trong những ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, câu lạc bộ (CLB) Arsenal đã đón tân binh đầu tiên là Omar Rekik từ Hertha Berlin. Theo thông tin được giới truyền thông xứ sở sương mù tiết lộ, “Pháo thủ” thành London được cho là chỉ phải bỏ ra số tiền 540 nghìn bảng để thuyết phục đại diện đấu trường Bundesliga đồng ý chuyển nhượng “ngôi sao” trẻ đầy tiềm năng này.

Trên trang chủ của Arsenal thông báo, Rekik đã đặt bút kí vào bản hợp đồng với CLB nhưng không công bố thời hạn. Tuy nhiên, cầu thủ 19 tuổi với sở trường đá trung vệ sẽ chơi cho đội U23 của Arsenal chứ chưa phải là sự bổ sung ngay lập tức cho đội 1.

Trước khi gia nhập Arsenal, Rekik từng khoác áo CLB Hertha Berlin trong 3 mùa giải và đã kinh qua các đội U17, U19 rồi U23. Ở mùa giải trước, tài năng trẻ có 2 quốc tịch Hà Lan cùng Tunisia được điền tên vào danh sách đăng kí thi đấu của CLB thủ đô nước Đức tại Bundesliga 3 lần.

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng với đội chủ sân Emirates, “ngôi sao” 19 tuổi đã bước vào tập luyện cùng các đồng đội mới. Phát biểu với báo giới, Rekik cho biết: “Được ở đây sau thời gian dài nỗ lực thật tuyệt vời. Tôi chuyển tới London 3 tuần trước và phải cách ly nên giờ không thể chờ đến lúc ra sân. Tôi bị thuyết phục bởi sự ấm áp của mọi người ở đây và tất nhiên, khi một CLB như Arsenal đánh tiếng, tôi nghĩ không cần phải đắn đo”.

Cùng với việc đón chào Rekik, huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta cũng đã lên tiếng về khả năng Mesut Ozil vẫn sẽ gắn bó với Arsenal đến hết mùa. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Nếu có điều gì được ấn định trong tháng này thì đó phải là việc tốt cho đôi bên - tương lai của Mesut cũng như lợi ích của CLB. Trong trường hợp khả năng này xảy ra, chúng tôi sẽ vui vẻ bước tiếp còn nếu không, Mesut sẽ tiếp tục ở lại đây”.

Van de Beek được khuyên rời Man United

Van de Beek gia nhập câu lạc bộ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2020 từ Ajax với mức phí 35 triệu bảng. Trước khi khoác áo đội chủ sân Old Trafford, “ngôi sao” người Hà Lan được rất nhiều CLB lớn theo đuổi trong đó có cả Real Madrid.

Dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng thời gian qua, Van de Beek không được HLV Ole Solskjaer trọng dụng. Đến nay, tiền đạo này mới có 20 lần thi đấu cho “Quỷ đỏ” nhưng chủ yếu ra sân từ ghế dự bị. Tại đấu trường Premier League, Van de Beek chỉ có vỏn vẹn 2 lần đá chính.

Van de Beek không được trao cơ hội ra sân thường xuyên tại Man United. Ảnh: Getty Images

Trước việc Van de Beek không được trọng dụng tại sân Old Trafford, cựu “ngôi sao” bóng đá người Hà Lan - Ronald de Boer đã lên tiếng kêu gọi cầu thủ này nên rời Man United ngay lập tức để tìm kiếm cơ hội mới, qua đó đảm bảo vị trí ở đội tuyển Hà Lan tại EURO sắp tới.

Phát biểu trên AD, ông nói: “EURO sắp đến, Donny chắc chắn muốn có mặt ở đó. Cậu ấy nên thẳng thắn nói chuyện với CLB để xem họ muốn gì từ cậu ấy. Nếu Donny không được đảm bảo thi đấu nhiều hơn, cậu ấy nên yêu cầu chuyển sang CLB khác theo dạng cho mượn, thậm chí là bán đứt”.

Ronald de Boer chính là anh em sinh đôi với HLV trưởng tuyển Hà Lan - Frank de Boer. Cựu “ngôi sao” bóng đá người Hà Lan đánh giá: “Tình hình của Donny hiện tại không ổn chút nào. Tất nhiên, chúng ta không thể biết chính xác chuyện gì xảy ra trong nội bộ Man United. Có thể họ đã có thỏa thuận với Donny và họ chỉ muốn cậu ấy chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải tiếp theo”.

Ở EURO sắp tới, Hà Lan nằm ở bảng C cùng với Áo, Ukraine và North Macedonia.

Thời gian qua, đội chủ sân Old Trafford đã hoàn tất những thủ tục để đón “ngôi sao” chạy cánh 18 tuổi Amad Diallo. Trước đó, ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2020, Man United đã chi tới 37 triệu bảng để chiêu mộ Amad Diallo từ CLB Atalanta. Sau khi hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng, Man United tiếp tục cho đại diện Serie A mượn cầu thủ người Bờ Biển Ngà đến tháng 1-2021.

Đánh giá về học trò mới, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết: “Chúng tôi đã theo sát Amad trong vài năm, bản thân tôi cũng xem cậu ấy chơi bóng và tin rằng đây là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất. Cậu ấy là một cầu thủ có đầy đủ tài năng để trở thành nhân tố quan trọng của Manchester United trong nhiều năm tới”.

Trong khi đó, Diallo không giấu được sự hạnh phúc khi chính thức trở thành cầu thủ của đội bóng nước Anh: “Sau khi chờ đợi suốt từ mùa Hè, cuối cùng giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực khi hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Manchester United. Tôi là một người có tham vọng rất lớn và khi nói chuyện với HLV, tôi biết mình đã gia nhập 1 CLB hoàn hảo”.

Trang chủ của Man United cho biết, CLB đã nộp hồ sơ xin visa cho tài năng 18 tuổi và một khi vấn đề này được giải quyết, anh sẽ tới Manchester để tham gia tập luyện cũng như chơi bóng.

Theo những thông tin được công bố, Diallo đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 6-2025, kèm tùy chọn cho Man United được tự gia hạn thêm 1 năm.

Trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng đình đám, cầu thủ trẻ này đã ra sân 2 lần cho đội 1 Atalanta ở mùa giải năm nay (1 trận ở Serie A, gặp Hellas Verona và 1 ở Champions League, gặp Midtjylland).

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/arsenal-don-tan-binh-dau-tien-van-de-beek-duoc-khuyen-roi-man-united-post436393.html