Arsenal độc chiếm ngôi đầu Premier League

Đêm 16/10, Arsenal đã tiếp tục có chiến thắng để giữ vững ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng Premier League. Ở một diễn biến khác, trận thắng của Liverpool trong cuộc đại chiến nước Anh cũng đã giúp các Pháo thủ gia tăng cách biệt với Man City.

 Saka ghi bàn thắng duy nhất tại Elland Road. (Ảnh: Evening Standard)

Saka ghi bàn thắng duy nhất tại Elland Road. (Ảnh: Evening Standard)

Trên sân Elland Road, sự cố mất điện đã khiến trận đấu giữa Leeds United và Arsenal bị chậm lại tới hơn 30 phút. Các Pháo thủ nhập cuộc chủ động và chơi áp đảo trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 35, từ đường chọc khe thông minh của đội trưởng Odegaard, Saka thoát xuống sút tung nóc lưới Leeds từ góc hẹp. Tỷ số được mở như một phần thưởng xứng đáng cho The Gunners, những người đã có tới 7 pha dứt điểm liên tiếp trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, gió lại đổi chiều quá nhanh. Leeds bất ngờ chơi quá tốt và kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Arsenal buộc phải lùi sâu và liên tục để mất bóng. Trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, CLB Bắc London đã bị thổi 1 quả penalty ở phút 64. Tuy vậy, trên chấm 11m, Bamford lại gây thất vọng khi sút bóng ra ngoài cầu môn. Kịch tính của trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 4. Sau một pha va chạm trong vòng cấm, Magalhaes có động tác thừa đối với Bamford. Ban đầu, trọng tài Chris Kavanagh rút thẻ đỏ với trung vệ của Arsenal đồng thời chỉ tay vào chấm 11m. Nhưng trước sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ đội khách, VAR đã vào cuộc và chỉ ra chính tiền đạo của Leeds mới là người phạm lỗi trước đó. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận trong sự hú vía của các Pháo thủ thành London.

Ngay sau đó, tại Anfield, trận đại chiến xứ sương mù giữa Liverpool và Manchester City cũng đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Tốc độ được cả 2 phía đẩy lên cao ngay từ những phút đầu, nhưng sự chặt chẽ của 2 hàng thủ cũng khiến các chân sút không tạo ra nhiều khác biệt.

Phút 53, tranh cãi nổ ra khi bàn thắng của Foden không được công nhận. Guardiola phản ứng, trên khán đài, khán giả ném các đồng xu về phía ban huấn luyện đội khách. Nút thắt của trận đấu được mở ở phút 76, trong một pha phản đòn quá nhanh, quá nguy hiểm của The Kop. Từ quả phát bóng của thủ thành Alisson, Salah tăng tốc tiến thẳng vào khu cấm địa Man Xanh trước khi sút tung lưới Ederson.

Càng về cuối, trận đấu càng căng thẳng hơn khi Man City đẩy đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 86, Jurgen Klopp phản ứng gay gắt với trọng tài biên khi cho rằng ông này cố tình không cắt còi ở tình huống Salah bị phạm lỗi. Trọng tài Anthony Taylor đã cho dừng trận đấu, và ngay khi HLV của Liverpool lên tiếng thách thức, một chiếc thẻ đỏ đã lập tức được rút ra.

Liverpool thắng chung cuộc 1-0, qua đó gián tiếp đẩy Man City cách xa hơn so với vị trí dẫn đầu của các Pháo thủ. Sau 10 trận đã đấu, The Gunners đã có 27 điểm, hơn Man Xanh và Tottenham 4 điểm. Cùng với sự trở lại ấn tượng của Chelsea thời gian gần đây, cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ vẫn đầy kịch tính và khó lường./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/arsenal-doc-chiem-ngoi-dau-premier-league-622129.html