Arsenal chốt giá bán trụ cột, Man City mở cờ trong bụng

Aaron Ramsey không có nhiều niềm tin rằng tân HLV Unai Emery sẽ mang tới thành công cho Arsenal, vậy nên anh đã tính chuyện theo chân đồng đội Jack Wilshere rời sân Emirates.

Aaron Ramsey không muốn ở lại Arsenal.

Kết thúc mùa giải 2017/2018, HLV Arsene Wenger nói lời chia tay Arsenal và rất nhanh chóng, đội bóng thủ đô London mang HLV Unai Emery về thay thế. Những ngày qua, nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất tích cực trong việc “chiêu binh mãi mã” nhằm giúp “Pháo thủ” có thể cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải. Tuy vậy, một số ngôi sao của đội lại không có niềm tin với HLV Emery nên cân nhắc chuyện ra đi. Một trong những cái tên ấy chính là Aaron Ramsey.

Theo The Sun, hợp đồng của Aaron Ramsey với Arsenal chỉ còn thời hạn đến mùa Hè 2019. Trong thời gian qua, dù “Pháo thủ” đã ra sức đẩy nhanh tiến trình đàm phán gia hạn nhưng cho tới thời điểm này, chưa có bất cứ dấu hiệu nào về việc tiền vệ người xứ Wales sẽ đồng ý ký vào bản hợp đồng mới. Thậm chí cách đây không lâu, người đại diện của Ramsey còn bóng gió, thân chủ của mình cần đến một bến đỗ giàu tham vọng hơn.

Trước khả năng ra đi của Ramsey, ban lãnh đạo Arsenal đã có những kế hoạch cụ thể. Theo đó, sẵn sàng đưa ra mức giá chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng đối với tiền vệ 27 tuổi trong trường hợp những nỗ lực đàm phán của họ đi vào bế tắc. Ngoài ra, “Pháo thủ” cũng nhắm Thomas Lemar của AS Monaco như một sự thay thế.

50 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng như Ramsey, nhưng chắc chắn nó khiến Man City mừng húm. Vài năm trở lại đây, đội bóng thành Manchester này luôn coi tiền vệ người xứ Wales là phương án chuyển nhượng hàng đầu. Có thời điểm, họ từng ngỏ ý trả tới 45 triệu bảng để thuyết phục Arsenal “nhả” Ramsey. Giờ đây, đối phương có ý sẵn sàng bán, trong khi Ramsey cũng muốn ra đi, đội chủ sân The Etihad sẽ không bỏ lỡ thời cơ.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/arsenal-chot-gia-ban-tru-cot-man-city-mo-co-trong-bung-1302542.tpo