Arsenal cần lối chơi đẹp

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Các cầu thủ Arsenal vừa làm dày thêm "thành tích" nhận thẻ đỏ dưới thời HLV Mikel Arteta, khi tiền vệ Thomas Partey bị truất quyền thi đấu trong trận thua Liverpool ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh hôm 20-1.

Partey (trái) bị truất quyền thi đấu là thẻ đỏ thứ ba của Arsenal tính từ đầu năm 2022, trong khi họ chỉ ghi được một bàn thắng. Ảnh: Metro

Không chỉ văng khỏi Cúp Liên đoàn, chiếc thẻ đỏ của Partey đánh dấu lần thứ 14 cầu thủ Arsenal bị truất quyền thi đấu trong hơn 2 năm dưới thời HLV Arteta trên mọi đấu trường. Trong giai đoạn này, không đội bóng Ngoại hạng Anh (EPL) nào có nhiều cầu thủ bị đuổi khỏi sân hơn "Pháo thủ". Southampton chỉ có 8 lần nhận thẻ đỏ, Brighton và Manchester City cùng có 7 lần.

Lúc Arteta tiếp quản CLB vào tháng 12-2019, Arsenal chỉ sở hữu 89 thẻ đỏ, trong khi Everton dẫn đầu với 95 chiếc. Nhưng đến đầu tháng 1-2022, Arsenal đã vượt qua Everton để trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử EPL nhận 100 thẻ đỏ. Với những kỷ lục không mong muốn trên, Arsenal bị gán cho biệt danh "Vua thẻ đỏ".

Cầu thủ Arsenal được cho là rất dễ rơi vào tình trạng mất bình tĩnh, không chỉ thế hệ hiện nay gồm Gabriel Magalhaes, Granit Xhaka mà cả những cầu thủ đi trước như Patrick Vieira hay Laurent Koscielny. Nguyên nhân là bởi không ai làm gương cho họ và cũng chẳng bị khiển trách bởi những hành động "phá đám" như vậy. Cựu HLV Arsene Wenger vốn nổi tiếng về việc đứng ra bảo vệ học trò. Cứ có thẻ đỏ thì trong phát biểu sau đó của ông, sai lầm thuộc về trọng tài. Giống như thầy cũ Wenger, Arteta cũng hiếm khi chỉ trích cầu thủ lãnh thẻ đỏ.

Trên sân, cầu thủ Arsenal bị phạt thẻ đỏ lại thường là những bậc đàn anh, thủ quân. Gần đây là các cựu đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka. Ngày xưa có Patrick Vieira nổi tiếng nhất. Các đội trưởng mà còn như vậy, thì cầu thủ trẻ chơi bóng thô bạo là điều dễ hiểu. Thống kê trên trang Daily Cannon cho thấy bình quân Arsenal lãnh 1 thẻ vàng trong 4 lần phạm lỗi. Liverpool hoặc Leicester phải đến lần phạm lỗi thứ 9 hoặc 10, mới bị rút thẻ cảnh cáo.

Lực lượng rất trẻ, lối chơi đẹp mắt và phong độ bay cao trong khoảng thời gian gần đây ở giải quốc nội là những điểm sáng của Arsenal. Nhưng muốn thực sự thành công và để lại ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ, thầy trò Arteta phải từ bỏ lối đá xấu xí.

Sau chiếc thẻ đỏ tai hại của Partey, HLV Arteta mới chịu thừa nhận sự vô kỷ luật tại Arsenal là điều đáng lo ngại, nhưng cũng cho rằng đội bóng của ông là nạn nhân của những quyết định bất lợi từ trọng tài. Có thể nhà cầm quân người Tây Ban Nha ám chỉ các trọng tài xử ép Arsenal. Tuy nhiên, điều này không đúng. Mùa rồi, Arsenal có số lần phạm lỗi trong mỗi trận ít nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trung bình phải mất tới 10 phút và 44 giây đội bóng Thủ đô Luân Ðôn mới bị thổi phạt một lần, qua đó đưa Arsenal lên vị trí thứ tư ở châu lục về khoảng thời gian giữa hai lần bị tuýt còi, xếp sau 3 CLB của Nga. Xét ở EPL, Man City là đội bóng thứ hai có khoảng thời gian này trên 10 phút (10 phút và 15 giây). Thật ra, trong nhiều trường hợp, trọng tài Anh cầm còi kém, mắc lỗi nhiều nhất trong các giải hàng đầu "cựu lục địa".

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/arsenal-can-loi-choi-dep-a143126.html