Arsenal bấu víu Reiss Nelson: Trong hình bóng Fabregas

Cho tới 3 tháng trước, chẳng cổ động viên phổ thông nào biết Reiss Nelson là ai. Cầu thủ sinh năm 1999 chỉ mới ký hợp đồng chuyên nghiệp với Arsenal vào ngày 10/12/2016.

Anh được tập cùng đội 1 chính thức lần đầu tiên, trong tour giao hữu mùa Hè 2017. Ấy vậy mà Reiss Nelson giờ đang là cái tên khiến cổ động viên Arsenal hy vọng tột cùng, thay vì những Alexis Sanchez, Mesut Ozil hay Petr Cech...

Đội ngũ truyền thông của Arsenal liên tục nhắc tên cầu thủ trên các trang cá nhân. Cổ động viên Arsenal thì kêu gào cho cầu thủ đá chính.

Reiss Nelson giờ đang là cái tên khiến cổ động viên Arsenal hy vọng

Sau tour giao hữu mùa Hè, cầu thủ sinh năm 1999 gây ấn tượng. Đến trận giao hữu ở Emirates Cup, tờ báo chuyên viết về Benfica, Mais Futebol gọi Reiss Nelson là "siêu sao tiếp theo của bóng đá thế giới" khi chứng kiến anh hủy diệt Eliseu (cầu thủ chạy cánh hàng đầu Benfica).

Kể từ đó đến nay đã được 3 tháng. Và những bước phát triển của cầu thủ 17 tuổi dường như "không đúng quy trình". Anh thăng tiến quá nhanh.

Reiss Nelson có trận đấu đầu tiên cho đội 1 Arsenal gặp Sydney FC (ở vị trí tiền vệ phải), sau đó là 3 trận đấu tiếp theo gặp Western Sydney Wanderers, Bayern Munich và Chelsea và hai trận ở Emirates Cup gặp Benfica và Sevilla.

Nhưng khi vào mùa giải, Wenger vẫn chưa sử dụng cầu thủ 1 phút nào (ngoại trừ Siêu cúp Anh). Dù lúc này Reiss Nelson đang có phong độ cực cao trong màu áo U23 Arsenal. Anh đã được trao giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng 8 của Premier League 2 - giải giành cho các đội dự bị Premier League.

Reiss Nelson đang có phong độ cực cao trong màu áo U23 Arsenal

Trong 1 tháng qua, dù chơi ở vị trí tiền vệ cánh, cầu thủ này đã liên tục ghi bàn trong các trận đấu ở giải dự bị Premier League. Anh đã ghi 5 bàn sau 3 trận đầu tiên chơi cho U23 Arsenal (gặp Manchester City, Derby County và Liverpool) ở giải đấu này.

Mới đây, Reiss Nelson tiếp tục ghi bàn trong màu áo U23 Arsenal trong trận thắng 2-0 trước U23 Manchester United.

Reiss Nelson được trao giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng 8 của Premier League 2 - giải giành cho các đội dự bị Premier League.

Trong màu áo U19 Anh, cầu thủ này tiếp tục nổ súng trong trận thua 1-3 trước U19 Đức. Tổng cộng, cầu thủ đã ghi 11 bàn sau 16 trận chơi cho các đội U17, U18 và U19 Anh.

Khả năng đi bóng, tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt, không e ngại đối thủ trong các pha solo 1 vs 1 là điều hiếm gặp ở một cầu thủ 17 tuổi. Nelson có tố chất để trở thành một cầu thủ chạy cánh hàng đầu. Anh đã ghi 7 bàn trong 43 lần ra sân cho đội trẻ Arsenal mùa trước.

Người ta chắc chắn sẽ trông chờ anh thi đấu ở Europa League, League Cup hay thậm chí là FA Cup mùa này.

Arsenal nhiều khả năng sẽ mất Ozil, Sanchez, Wilshere, Cazorla và nhiều cái tên khi mùa giải năm nay kết thúc. Bầu không khí là vô cùng tồi tệ.

Cuộc tái sinh có thể bắt đầu với viên gạch Reiss Nelson? Wenger chưa bao giờ từ chối cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Và hãy nhớ về Cesc Fabregas, cầu thủ trẻ nhất từng chơi cho đội 1 Arsenal trong các giải đấu chính thức, ở tuổi 16 và 177 ngày.

Nhưng nó cũng cho thấy một vấn đề: Sự sa sút và mất niềm tin ở Arsenal có vẻ đang vô cùng trầm trọng. Từ bao giờ các cổ động viên, thậm chí là đội ngũ làm truyền thông ở Arsenal phải bấu víu vào một cái tên còn chưa bao giờ thi đấu chính thức ở đội 1?

Xem đoạn video ấn tượng về tài năng của Reiss Nelson:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/arsenal-bau-viu-reiss-nelson-trong-hinh-bong-fabregas-d411690.html