Armenia sẵn sàng rút quân khỏi biên giới với Azerbaijan

Theo Interfax, trong một cuộc họp ngày 29-5, quyền Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nhấn mạnh, Armenia sẵn sàng rút quân khỏi biên giới với Azerbaijan và chờ đợi bước đi tương tự từ Baku.

Ông Nikol Pashinyan cho biết: “Kế hoạch do Nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra nhằm giảm leo thang căng thẳng tại biên giới với Azerbaijan là có thể chấp nhận được đối với Armenia. Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu rút quân vào bất cứ lúc nào và đang chờ các nước đồng Chủ tịch Nhóm Minsk đạt được thỏa thuận với Azerbaijan về việc rút quân”. Ngoài ra, ông Nikol Pashinyan cũng lưu ý, dưới sự bảo trợ của Nhóm Minsk, Armenia đã sẵn sàng bắt đầu tiến hành đàm phán phân định đường biên giới với Azerbaijan và khôi phục quá trình đàm phán về các khu định cư ở khu vực Nagorno-Karabakh.

Trước đó, các nước đồng Chủ tịch Nhóm Minsk gồm Nga, Mỹ và Pháp đã kêu gọi Armenia và Azerbaijan ngay lập tức thực hiện các bước đi nhằm giảm leo thang tình hình và bắt đầu các cuộc đàm phán với mục đích phân định biên giới giữa hai nước.

DƯƠNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/armenia-san-sang-rut-quan-khoi-bien-gioi-voi-azerbaijan-661117