Ariana Grande xin lỗi vì đùa cợt hình ảnh hoa hậu nhí bị sát hại

Mới đây, nữ ca sĩ đã bày tỏ sự hối lỗi khi trêu đùa khiếm nhã về JonBenet Ramsey. JonBenet Ramsey bị sát hại dã man vào năm 1996.

Ariana Grande vừa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì câu đùa khiếm nhã về bé gái JonBenet Ramsey - người bị sát hại dã man vào năm 1996.

Cụ thể, Doug Middlebrook, bạn của giọng ca Thank U, Next, đăng tải một bức ảnh của JonBenet lên Instagram cá nhân cùng chú thích: "Không ai xuất hiện trên bìa tạp chí nhiều hơn cô ấy". Sau đó, Ariana Grande đã bình luận: "Tôi không thể đợi tới Halloween để thấy bạn hóa trang thành cô ấy".

JonBenet Ramsey bị sát hại dã man vào năm 1996.

JonBenet Ramsey bị sát hại dã man vào năm 1996.

Đáng nói, Middlebrook còn trả lời nữ ca sĩ: "Tôi đang ấp ủ việc đó đây".

Cặp nghệ sĩ đã nhanh chóng xóa bình luận và bài viết khi nhận ra đây không phải một việc đáng để đùa cợt. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã kịp lưu lại những gì Grande viết và chỉ trích cô nàng. Một bộ phận khán giả cho rằng lời trêu trọc của nữ ca sĩ độc ác và thô thiển.

Bày tỏ sự hối lỗi, Grande viết: "Tôi đã lập tức xóa bình luận vì nhận ra điều đó không hề hài hước. Tôi đã không kiểm soát phát ngôn và thật lòng thấy có lỗi". Thế nhưng, người hâm mộ vẫn tỏ ra thất vọng về giọng ca Problem.

Người hâm mộ bày tỏ thất vọng về Ariana Grande.

JonBenet Patricia Ramsey nổi tiếng khắp nước Mỹ từ khi lên 6. Với đôi mắt xanh thẳm, mái tóc vàng óng ả, bé giành chiến thắng thuyết phục ở hàng loạt cuộc thi như Sắc đẹp nhí quốc gia, Hoa hậu nhí Charlevoix, Hoa hậu nhí Colorado.

Năm 1996, cha mẹ của JonBenet Ramsey tìm thấy một bức thư tống tiền tại nhà của họ ở Colorado, Mỹ. Kẻ bắt cóc yêu cầu khoản tiền 118.000 USD để chuộc cô bé.

Một ngày sau, thi thể của JonBenet được tìm thấy dưới tầng hầm của một ngôi nhà với nhiều vết thương ám ảnh, cho thấy sự tra tấn dã man. Tới nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Trúc Nhan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ariana-grande-xin-loi-vi-dua-cot-hinh-anh-hoa-hau-nhi-bi-sat-hai-post972738.html