Argentina 'vỡ òa' chào đón những 'người hùng' sau chiến thắng ở World Cup

Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng từ nửa đêm ngày 19/12 tại khu vực sân bay để đón chào đội tuyển bóng đá Argentina - nhà vô địch World Cup 2022.

Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng từ nửa đêm ngày 19/12 tại khu vực sân bay để đón chào đội tuyển bóng đá Argentina - nhà vô địch World Cup 2022, trước ngày ăn mừng lớn trên toàn quốc ở Buenos Aires.

Lionel Messi dẫn đầu đoàn đội tuyển quốc gia xuống máy bay. Ảnh: AP

Lionel Messi dẫn đầu đoàn đội tuyển quốc gia xuống máy bay. Ảnh: AP

Các thành viên của đội, dẫn đầu là đội trưởng Lionel Messi, đều tươi cười khi bước xuống máy bay ở Ezeiza, ngay bên ngoài thủ đô của Argentina, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20/12 trên tấm thảm đỏ đã được trải sẵn chào đón những "người hùng" của đất nước Nam Mỹ.

Messi là cầu thủ đầu tiên bước ra khỏi chiếc máy bay chở đội tuyển quốc gia, được huấn luyện viên Lionel Scaloni tháp tùng.

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia Argentina lên một chiếc xe buýt mui trần đến trụ sở của Hiệp hội bóng đá Argentina.

Các cầu thủ được chào đón bởi ban nhạc rock La Mosca với bài hát "Muchachos", một bài hát không chính thức phổ biến đối với người hâm mộ Argentina tại World Cup ở Qatar.

Trên tay cầu thủ Messi là chiếc cúp vô địch World Cup. Ảnh: AP

Các "người hùng" sau đó lên một chiếc xe buýt mui trần đến trụ sở của Hiệp hội bóng đá Argentina (AFA).

Chiếc xe buýt chở các thành viên đội tuyển bóng đá Argentina chìm trong "biển" người hâm mộ. Ảnh: AP

Chiếc xe buýt di chuyển với tốc độ chậm rãi khi người hâm mộ, nhiều người trong số họ đang vẫy cờ Argentina, tràn vào xe buýt trên đường cao tốc, háo hức muốn được nhìn thoáng qua các cầu thủ.

Trong suốt quãng đường, các cầu thủ vẫy tay chào người hâm mộ và hát theo bài hát Muchachos truyền thống. Ảnh: Getty

Trong suốt quãng đường, các cầu thủ vẫy tay chào người hâm mộ và thường xuyên hát theo họ.

Các fan hâm mộ tập trung tại trụ sở liên đoàn bóng đá Argentina từ đêm 19/12. Ảnh: Reuters

Chiếc xe buýt mất khoảng một giờ để di chuyển khoảng 11 km từ sân bay đến trụ sở AFA, nơi các cầu thủ được chào đón bằng pháo hoa.

Họ sẽ ở lại trụ sở của AFA trong vài giờ trước khi lên xe buýt vào cuối ngày 20/12 tới Obelisk, địa danh mang tính biểu tượng của Buenos Aires.

Tổng thống Alberto Fernández đã tuyên bố ngày 20/12/2022 là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc để cả nước có thể ăn mừng chiến thắng.

Các fan hâm mộ tập trung tại trụ sở liên đoàn bóng đá Argentina từ đêm 19/12. Ảnh: Reuters.

Một ngày sau khi đường phố Argentina biến thành những bữa tiệc lớn sau chiến thắng hôm 18/12, nhiều người đã theo dõi sát sao chuyến bay đưa các cầu thủ về nhà để ăn mừng. Khi máy bay đến Argentina hơn, gần 200.000 người đã theo dõi đường đi của máy bay qua thống kê trực tuyến, trong khi các kênh tin tức đã đưa tin trực tiếp về chuyến bay.

Vào buổi chiều ngày 19/12, người dân đã cấp tập đến sân bay và bên ngoài trụ sở AFA với hy vọng được nhìn thoáng qua đội tuyển quốc gia.

Nhiều người cũng đã có mặt tại Obelisk, dường như sẵn sàng qua đêm ở đó để đảm bảo một vị trí đắc địa cho các hoạt động tiệc tùng chúc mừng chiến thắng vào ngày hôm nay.

World Cup và thành công của đội tuyển do Messi dẫn dắt đã mang đến tin vui rất "cấp thiết" đối với Argentina - quốc gia đang đối mặt với nền kinh tế trì trệ nhiều năm, với tỷ lệ lạm phát đang ở một trong số nước cao nhất thế giới.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/argentina-vo-oa-chao-don-nhung-nguoi-hung-sau-chien-thang-o-world-cup.html