Argentina và Colombia đồng đăng cai Copa America 2020

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) vừa chính thức trao quyền đăng cai Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America) 2020 cho hai quốc gia Argentina và Colombia.

Tiền đạo Alexis Sanchez ăn mừng chức vô địch Copa America 2016 cùng đồng đội ở tuyển Chile. Chile là đương kim vô địch giải đấu với hai lần giành cúp liên tiếp vào các năm 2015 và 2016. (Ảnh: ISI/Rex/Shutterstock)

Tiền đạo Alexis Sanchez ăn mừng chức vô địch Copa America 2016 cùng đồng đội ở tuyển Chile. Chile là đương kim vô địch giải đấu với hai lần giành cúp liên tiếp vào các năm 2015 và 2016. (Ảnh: ISI/Rex/Shutterstock)

Dự kiến diễn ra trong vòng một tháng từ 12-6 đến 12-7 năm sau, đây sẽ là lần đầu tiên Copa America được đồng tổ chức bởi hai quốc gia khu vực Nam Mỹ. Và cũng bắt đầu từ kỳ Copa America này, giải bóng đá có tuổi đời 103 năm sẽ chuyển sang được tổ chức trong những năm chẵn, theo chu kỳ bốn năm một lần.

Tại cuộc họp ban lãnh đạo tổ chức ở Miami, Mỹ ngày 13-3, CONMEBOL cho biết, quyết định để Argentina và Colombia đồng đăng cai giải đấu năm 2020 là nhằm quảng bá bóng đá Nam Mỹ đến với nhiều người hâm mộ hơn.

Như vậy, giải đấu năm 2020 sẽ là kỳ Copa America thứ tư trong sáu năm gần nhất, theo sau Copa America 2015 ở Chile, kỳ Copa America đặc biệt kỷ niệm tròn 100 năm giải đấu ở Mỹ năm 2016 và Copa America 2019 tại Brazil.

Theo kế hoạch, ngày hội bóng đá Nam Mỹ 2019 sẽ diễn ra từ ngày 14-6 đến 7-7 tới tại năm thành phố của Brazil, thu hút sự tham gia của 10 đội tuyển quốc gia Nam Mỹ, bao gồm chủ nhà Brazil, đương kim vô địch Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Peru, Venezuela và Uruguay, cùng với hai đội khách mời đến từ châu Á là đương kim vô địch Asian Cup Qatar và á quân Nhật Bản. 12 đội sẽ chia làm ba bảng đấu, trong đó hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out.

Sau giải đấu năm 2020, CONMEBOL đã quyết định đưa Copa America trở lại với chu kỳ bốn năm một lần vào năm chẵn, tương tự như giải đấu tương đương ở châu Âu, EURO. Trước đó, Mỹ cũng đề xuất được đăng cai Copa America lần thứ hai vào năm 2020 theo sau giải đấu đặc biệt năm 2016, như là một phiên bản giải bóng đá toàn châu Mỹ với sự tham gia của không chỉ các đội bóng Nam Mỹ mà còn từ cả Bắc Mỹ và Caribe. Tuy nhiên, CONMEBOL đã từ chối lời đề nghị này với lý do duy trì tính toàn vẹn lịch sử của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh.

Về kế hoạch cho Copa America 2020, CONMEBOL dự kiến sẽ mời sáu đội khách mời để cùng 10 đội tuyển Nam Mỹ thi đấu ở bốn bảng, chia đều tổ chức ở cả Colombia và Argentina. Mỗi quốc gia đồng chủ nhà này sẽ đăng cai một trận bán kết và trận chung kết được ấn định sẽ diễn ra tại Argentina.

Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1916 tại Argentina và đến năm 1975 mới đổi thành như hiện nay. Đội tuyển thành công nhất lịch sử giải đấu là Uruguay với 15 lần giành cúp vô địch.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39489202-argentina-va-colombia-dong-dang-cai-copa-america-2020.html