Argentina tiếp tục tìm tàu ngầm mất tích

Hải quân Argentina khẳng định sẽ không dừng cuộc tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích hơn một tuần qua, dù có thông tin một vụ nổ khiến tàu bị chìm.

Tàu khu trục Sarandi khởi hành đi tìm tàu ngầm mất tích - Ảnh: ABC News

Tàu khu trục Sarandi khởi hành đi tìm tàu ngầm mất tích - Ảnh: ABC News

Ông Enrique Balbi, người phát ngôn Hải quân Argentina, cho biết: “Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Rõ ràng thời gian là có hạn, nhưng chúng tôi không nói về điều đó vào lúc này”.

Công tác tìm kiếm hiện đã bước sang ngày thứ 9, trong khi nhiều nhiều chuyên gia và hải quân Argentina cho biết tàu ARA San Juan khi lặn xuống nước chỉ có đủ oxy trong 7-10 ngày.

Cũng theo ông Balbi, tuy xác định được điểm phát ra tiếng nổ nhưng hiện vẫn không phát hiện được vị trí của tàu ngầm. Ông Balbi cho biết: “Cho đến khi chúng tôi tìm ra tàu và biết được sự thật, chúng tôi không thể nói gì với thân nhân thủy thủ đoàn. Công tác tìm kiếm hiện rất khó khăn”.

Máy bay P-8 Poseidon của Mỹ cũng tham gia tìm kiếm - Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã đến gặp người thân các thủy thủ và mong rằng họ đừng mất hy vọng. Ông Marci mong chờ tàu ARA San Juan sẽ được tìm thấy trong vài ngày tới.

Theo Tổng thống: “Sự mất tích và cuộc tìm kiếm tàu ARA San Juan đều được tất cả người Argentina quan tâm. Đây là thời điểm khó khăn cho tất cả, đặc biệt là người thân của 44 thủy thủ. Tôi ở đây để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, đặc biệt là giờ đây chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”.

Tổng thống Mauricio Macri (giữa) đến thăm và động viên người thân 44 thủy thủ - Ảnh: Reuters

Trang tin Express cho hay trước đó Tổng thống Marci đã nổi giận khi tư lệnh hải quân nước này xử lý vụ khủng hoảng quá chậm. Tổng thống được cho là sẽ sa thải ông Marcelo Srur, Tư lệnh Hải quân Argentina, vì vụ này.

Hiện đang có 30 tàu, máy bay và khoảng 4.000 người tham gia cuộc tìm kiếm, theo Express.

Người nhà thủy thủ đoàn bức xúc

Người nhà của 44 thủy thủ trên tàu ARA San Juan đều đã mất hy vọng. Bà Maria Villareal, mẹ của một thủy thủ, chia sẻ: “Sự thật là tôi không còn hy vọng họ sẽ trở về”.

Tuy vậy, vẫn có vài người đến chờ tin tức tại căn cứ Mar del Plata. Cô Silvina Krawczyk, thân nhân của Eliana Maria Krawczyk, nữ thủy thủ duy nhất trên tàu, khẳng định sẽ chờ ở Mar del Plata cho đến khi tàu ngầm được tìm thấy.

Nhiều người đã mất hy vọng - Ảnh: CNN

Một vài người đã thể hiện thái độ bực tức với hải quân Agrentina vì công tác tìm kiếm chậm trễ và không đưa ra giải thích rõ ràng về tiếng động nghi là vụ nổ. Một số khác cũng bức xúc khi tính mạng người thân của họ bị đưa vào nguy hiểm vì hải quân Argentina đến giờ vẫn còn dùng một tàu trên 30 năm tuổi như ARA San Juan.

Theo cô Itati Leguizamon, vợ một thủy thủ trên tàu: “Theo báo cáo thì họ đến bây giờ mới phát hiện vụ nổ. Nhưng ai tin chứ? Họ đã lừa dối chúng tôi”.

Bà Maria Itatí Leguizamón, vợ một thủy thủ chia sẻ: “Họ không nói rằng thủy thủ đoàn đã chết, nhưng suy nghĩ một cách logic thì biết ngay. Họ biết điều đó, họ không ra lời giải thích nào. Họ chỉ nói rằng theo họ hiện tại phát hiện được tiếng nổ, nhưng làm sao họ biết được? Và làm sao họ không biết trước đó?”.

Người dân Argentina tập trung cầu nguyện cho thủy thủ đoàn tại căn cứ Mar del Plata - Ảnh: Reuters

Ông Luis Tagliapietre có con là thủy thủ trên tàu. Ông cho biết giới chức Argentina đã gọi điện báo con ông đã chết. Theo ông Tagliapietre: “Vâng, 100%. Cấp trên con trai tôi đã xác nhận toàn bộ thủy thủ đoàn đã chết”.

Cẩm Bình (theo CNN, Express, ABC News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/argentina-tiep-tuc-tim-tau-ngam-mat-tich-76676.html