Argentina thua Colombia: Này Messi, cứ ôm đầu mãi vậy sao?

Không được đặt kì vọng sẽ có một trận đấu hay trước Colombia nhưng những gì Argentina trải qua trong ngày mở màn Copa America thật sự đáng thất vọng.

 Ảnh: Daily Mail.

Ảnh: Daily Mail.

Sáng 16.6, ứng viên vô địch Argentina nhận thất bại đầu tiên trong chiến dịch "báo thù" tại Copa America 2019. Messi và các đồng đội chơi thứ bóng đá rời rạc, thiếu gắn kết và thiếu trách nhiệm. Nếu các chân sút của Colombia chính xác hơn, Argentina có lẽ đã nhận nhiều hơn 2 bàn thua trắng.

Sau khi trọng tài chính thổi hồi còi mãn cuộc, ống kính truyền hình nhắm vào Messi cùng động tác ôm mặt quen thuộc mỗi khi thất bại.

Không buồn sao được khi trong suốt những năm qua, Argentina dưới bóng của M10 liên tục thất bại, 14 năm chơi cho ĐTQG, El Puga vẫn chưa có nổi 1 danh hiệu nào.

Trận thua được báo chí Argentina gắn với từ “nhục nhã“. Ảnh: Reuters.

Copa America 2007, 2015, 2016 và World Cup 2014, Messi đã đá 4 trận chung kết nhưng lần nào cũng thất bại. Có những khoảnh khắc siêu sao của Barcelona đã chơi đến tận giọt mồ hôi cuối cùng nhưng những tình huống vụng về đến phát chán của Higuain và một số ngôi sao khác đã đánh bay tất cả, cả hi vọng đổi màu huy chương và những niềm ao ước của CĐV xứ sở Tango.

Năm nay, Messi đã 31 tuổi, liệu anh còn ôm đầu bao nhiêu lần nữa trong màu áo trắng-xanh của ĐTQG?

Chính độ tuổi 31 là rào cản lớn nhất lúc này với riêng cá nhân Messi. Anh đá Copa America 2019 ở tuổi 31 và sẽ chơi kì World Cup có thể là cuối cùng sự nghiệp ở tuổi 34 ở thời điểm 3 năm tới.

Nếu tiếp tục thất bại ở Copa America năm nay, Messi chỉ còn 1 cơ hội duy nhất trên sân nhà vào năm sau, khi kì giải đấu này được tổ chức lần thứ 47 với Argentina và Colombia là chủ nhà. Bởi lẽ, Copa America lần thứ 48 sẽ được tổ chức vào năm 2024. Khi đó, Messi đã 36 tuổi.

Thời gian cho M10 đang cạn dần. Ảnh: Reuters.

Chuyện tuổi tác nếu biết nỗ lực và phân bổ sức hợp lý, Messi có thể đá sung mãn ở tuổi 33 như Ronaldo hiện tại. Tuy nhiên, có một thứ M10 không thể tự xoay chuyển được, đó là những lứa cầu thủ của ĐTQG.

Trải qua thời gồm nhiều anh hào như Riquelme, Maxi Rodriguez, Mascherano, Veron, Tevez,... Messi còn không có được danh hiệu, huống chi những đồng đội ít tên tuổi như hiện nay.

Phần lớn đội hình Argentina đá Copa America 2019 không tạo được dấu ấn cá nhân ở Châu Âu, ngoại trừ những trường hợp cá biệt như Aguero hay Di Maria.

Messi khi sát cánh cùng nhiều huyền thoại bóng đá Argentina trong quá khứ còn không kiếm nổi danh hiệu, giờ khi đã luống tuổi, anh còn phải gánh thêm những hậu bối trẻ, mới bước ra sân chơi lớn.

Một mình Messi là không đủ. Ảnh: Reuters.

Khác với lứa của Pháp vô địch World Cup 2018, những "sao mai" của Albiceleste không được đá đỉnh cao nhiều, thậm chí có người còn chưa được đặt chân sang Châu Âu để chơi bóng. Đẳng cấp, kinh nghiệm và sự cọ xát là điều vừa thiếu, vừa yếu với Argentina lúc này.

Nói vậy để thấy, sau màn ôm đầu sáng nay, Messi có lẽ tiếp tục phải ôm đầu thêm nhiều lần nữa và không ngạc nhiên nếu huyền thoại này kết thúc sự nghiệp mà không được nâng cúp vô địch lần nào cùng ĐTQG.

Nếu nói là vết nhơ sẽ quá nặng nề nhưng với thành tích yếu kém như vậy, Messi mãi mãi không được coi là vĩ đại trên chính quê hương mình, dù rằng anh đã nỗ lực hết sức và chơi đến tận cùng trong 14 năm qua.

Sau Colombia, Argentina sẽ là nạn nhân của đối thủ nào? Ảnh: Reuters.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/argentina-thua-colombia-nay-messi-cu-om-dau-mai-vay-sao-739286.ldo