Argentina quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Diego Maradona

Nhằm bày tỏ sự thương tiếc đối với huyền thoại bóng đá Diego Maradona, đất nước Argentina sẽ để quốc tang 3 ngày.

Người dân Argentina tưởng nhớ đến Diego Maradona

Người dân Argentina tưởng nhớ đến Diego Maradona

Tối 25-11, truyền thông Argentina đồng loạt đưa tin “Cậu bé vàng” Diego Maradona mãi mãi ra đi ở tuổi 60 vì đột quỵ. Sau đó, liên đoàn bóng đá Argentina cũng đã xác nhận thông tin trên.

Đây là cú sốc lớn với thế giới bóng đá, bởi lẽ Maradona luôn được biết đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Trước đó, hồi đầu tháng, Maradona từng phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật loại bỏ một cục máu đông trong não. Sau đó, ông được xuất viện vào ngày 11-11 và về nhà điều trị.

Trong những ngày qua, sức khỏe của Maradona có tiến triển, nhưng cơn đau tim đột ngột vào hôm 25-11 đã đánh gục huyền thoại này.

Có 4 chiếc xe cứu thương tập trung quanh nhà Maradona khi ông qua đời, nhưng các nỗ lực của các y bác sĩ đều không đem lại kết quả.

Sau sự ra đi của Maradona, Tổng thống Argentina - Alberto Fernandez đã quyết định dành 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ và tôn vinh huyền thoại của Argentina cũng như thế giới.

“Tôi không dám tin. Đây là tin tệ nhất mà người hâm mộ Argentina nhận được. Chúng tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ nói chuyện với gia đình của anh ấy", Tổng thống Alberto Fernandez bày tỏ.

Theo truyền thông Argentina, lễ tang cho Diego Maradona có thể được tổ chức trên một sân vận động lớn để người hâm mộ có thể bày tỏ tình cảm của mình với "Cậu bé vàng".

Ngoài lễ tang, Argentina có thể tổ chức nhiều sự kiện khác nhau để tri ân Maradona. Một trong những sự kiện đầu tiên đã diễn ra khi người dân ở Buenos Aires đã tập trung gửi lời tạm biệt tới số 10 vĩ đại của bóng đá thế giới.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/argentina-quoc-tang-3-ngay-de-tuong-nho-diego-maradona-218680.html