Argentina nhọc nhằn giành hạng Ba Copa America, Messi phát biểu gây 'sốc'

Ở trận tranh hạng 3 Copa America 2019 sáng nay (7-7), đội tuyển Argentina đã phải rất nhọc nhằn để giành thắng lợi 2-1 trước Chile để giành tấm huy chương đồng. Ngay tại lễ trao giải, ngôi sao Lionel Messi của Argentina đã từ chối lên bục nhận huy chương và có phát biểu 'sốc' khi cho rằng, Ban tổ chức đã sắp xếp để chủ nhà Brazil giành chức vô địch giải đấu năm nay.

Messi pha chạm với Gary Medel.

Messi pha chạm với Gary Medel.

Tuyển Argentina là bại tướng của Chile ở hai trận chung kết Copa America gần đây, chính vì thế Lionel Messi cùng các đồng đội rất quyết tâm đánh bại đối thủ ở trận tranh hạng Ba giải đấu năm nay để đòi nợ trước đối thủ. Với quyết tâm của mình, Argentina đã sử dụng đội hình tấn công với bộ 3 tiền đạo Messi, Aguero, Dybala, trong khi Lo Celso, De Paul chơi ở giữa sân. Ở phía bên kia chiến tuyến, niềm hy vọng của Chile đặt lên vai Vargas và Alexis Sanchez.

Trong những phút đầu, các tuyển thủ Chile là những người nhập cuộc tốt hơn và chủ động đẩy cao đội hình. Nhưng chính Argentina mới là những người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu khi Sergio Aguero tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành đội tuyển Chile trong gang tấc.
Đến phút 12, từ tình huống lơ là của hàng phòng ngự Chile, tiền đạo Lionel Messi có tình huống đá phạt tinh quái đưa bóng đến vị trí của Sergio Aguero, tiền đạo đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Man City đã không bỏ lỡ cơ hội của mình khi rê bóng qua thủ môn Chiel trước khi tung ra cú dứt điểm ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Argentina.

Sau bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Chile thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm. Trong đó, Lionel Messi liên tục bị đối thủ phạm lỗi. Phút 18, Chile bị tổn thất lớn về lực lượng khi Alexis Sanchez bị đau sau tình huống va chạm và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Junior Fernandes. Phút 22, tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự bên phía Chile, Dybala có tình huống khống chế kỹ thuật loại bỏ hai hậu vệ của đối phương trước khi tung cú sút khéo léo đánh bại thủ môn Arias nhân đôi cách biệt cho Argentina. Có được lợi thế về tỷ số, Argentina thi đấu tự tin hơn và phút 31, Messi có đường chuyền thuận lợi cho Dybala nhưng chân sút này không tận dụng thành công cơ hội của mình.

Cả hai phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Kịch tính của trận đấu đến ở phút 37 khi Messi cố gắng thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội, nhưng bị Gary Medel băng ra ngăn chặn. Bực tức vì những tình huống bị phạm lỗi trước đó, Messi đã có tác động từ phía sau với hậu vệ của Chile. Ngay lập tức, Medel sửng cồ và lao về phía Messi. Ngôi sao Barcelona không đáp trả và bị đẩy lùi về phía sau nhiều bước. Nhưng trọng tài chính Mario Diaz de Vivar chạy đến và nhanh chóng rút hai thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Messi và Medel.

Dù đã tham khảo VAR sau đó, nhưng trọng tài chính cũng không thay đổi quyết định của mình. Điều đáng chú ý là sau 14 năm, Messi mới nhận thẻ đỏ. Đây là tấm thẻ đỏ thứ 2 trong sự nghiệp của Messi. Lần trước đó diễn ra vào ngày 17-8-2005 khi Messi ra mắt tuyển Argentina đá giao hữu cùng Hungary. Tiền đạo người Argentina đã trải quả 700 trận cho Barcelona và chưa từng bị đuổi khỏi sân.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Argentina vẫn là những người nhập cuộc chủ động, phút 55, Aguero có tình huống thoải mái đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Dybala. Rất may trong tình huống này thủ môn Erick Pulgar đã nỗ lực nhoài người cứu thua cho đội tuyển Chile. Phút 58, Aranguiz bị Lo Celso của Argentina phạm lỗi trong vòng cấm và Chile được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Vidal đã không bỏ lỡ cơ hội của mình hạ gục thủ môn Armani, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và giúp Chile nuôi hy vọng lội ngược dòng.

Aguero ghi bàn mở tỷ số cho Argentina nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Ở những phút sau đó, Chile liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của đối phương. Phút 72, Eduardo Vargas xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút ở góc hẹp nhưng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Armani. Trong khi đó, Argentina cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình trong những tình huống phản công. Phút 77, Di Maria có đường chuyền thuận lợi để Aguero dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng lại đi chệch khung thành đội tuyển Chile.

Dù hiệp thi đấu thứ 2 được bù giờ 6 phút, nhưng đội tuyển Chile không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại 1-2 trước Argentina. Với chiến thắng này, tuyển Argentina đã đòi được món nợ trước đối thủ để giành tấm huy chương đồng tại Copa America 2019. Sau trận đấu, Lionel Messi không nói gì về chiếc thẻ đỏ phải nhận nhưng có phát biểu rất sốc khi chỉ trích Ban tổ chức giải Copa America 2019: “Mọi thứ đã được sắp xếp để Brazil vô địch. Rất khó khăn, nhưng tôi vẫn hy vọng Peru có thể làm được điều gì đó ở chung kết”.

Lionel Messi cũng đã từ chối bước lên bục nhận huy chương. Lý giải về quyết định của mình, ngôi sao đang khoác áo Barcelona cho biết: “Những gì tôi nói đã xảy ra. Tôi không lên bục nhận huy chương đồng vì không muốn trở thành một phần của sự tham nhũng và thiếu tôn trọng với đội bóng của mình. Chúng tôi muốn đi xa hơn nữa, nhưng trọng tài đã không cho chúng tôi thực hiện điều này. Đó là sự thật”.

Trong khi đó, phát biểu sau trận, huấn luyện viên Scaloni của Argentina cũng thừa nhận không hiểu sao Messi phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Chile: “Trọng tài rất nhanh khi phạt thẻ đỏ Messi và nó khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Thật kỳ lạ! Tôi muốn ông ta phải nói rõ trước công chúng xem lúc ấy ông ta đã nhìn thấy gì. Dù bản chất của VAR là rất tốt, rõ ràng nó đã khiến chúng tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi có cảm giác rất lạ với những quyết định của trọng tài, kể cả cách ông ấy xem VAR”.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/argentina-nhoc-nhan-gianh-hang-ba-copa-america-messi-phat-bieu-gay-soc/