Argentina mời thầu dầu khí thềm lục địa

Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Argentina đã thông báo đấu thầu các mỏ dầu khí trên thềm lục địa của đất nước. Hồ sơ mời thầu được Bộ Năng lượng công bố ngày 7/11.

38 khối với tổng diện tích 225 nghìn km2 thuộc lưu vực Argentina, lưu vực Biển Úc và lưu vực Tây Malvinas được đưa ra đấu giá.

Lưu vực Argentina nằm ở phía bắc của đất nước, gần biên giới với Uruguay, 14 khối với tổng diện tích 130 nghìn km2 được đưa vào đấu giá trong lưu vực này.

Lưu vực Biển Úc và lưu vực Tây Malvinas nằm gần nhau gần mũi phía nam của Argentina. Lưu vực Biển Úc có 6 khối bao gồm 5.000 km2. Lưu vực Tây Malvinas nằm ở phía đông, có 18 khối với tổng diện tích 60 nghìn km2.

Đơn xin tham gia đấu thầu được chấp nhận cho đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2019.

Việc mở phong bì đấu thầu được lên lịch vào ngày 14 tháng 3 và tổng kết vào ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Hoạt động khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Argentina

Theo dự kiến, giấy phép cho đơn vị thắng thầu sẽ được cấp chính thức trong tháng 7 năm 2019.

Thềm lục địa của Argentina là bộ phận được nghiên cứu địa chất ít nhất của đất nước.

Có một điều đáng chú ý của cuộc đấu thầu sắp tới là trong số các khối được đưa vào đấu thầu có cả những khối nằm trong vùng biển gần quần đảo Malvinas (Falkland), mà khu vực này là chủ thể của cuộc tranh chấp lâu dài giữa Argentina và Vương quốc Anh.

Năm 1982, xung đột này leo thang thành một cuộc đụng độ quân sự, khiến cho 649 binh sĩ từ Argentina và 258 binh sĩ Anh thiệt mạng.

Vào tháng 3 năm 2013, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại quần đảo Falkland, kết quả đã cho thấy đa số cư dân ủng hộ việc bảo tồn tình trạng lãnh thổ của Anh cho các đảo này.

Điều này làm cho tranh chấp càng trầm trọng thêm và khiến Argentina phản ứng tiêu cực với những hoạt động của các công ty dầu mỏ trong khu vực quần đảo.

Nhưng ở khu vực Falklands, sự tồn tại của dầu mỏ và khí đốt đã được khám phá từ trước đó.

Trong năm 2009, British Desire Petroleum đã công bố việc thực hiện một chương trình tìm kiếm dầu mỏ lớn trên thềm lục địa quanh quần đảo Falkland, và trong năm 2010 một công ty khác của Anh, Rockhopper Exploration, đã công bố phát hiện một mỏ dầu mới gần Falkland.

Vào tháng 5 năm 2015, Premier Oil đã xác nhận sự hiện diện của dầu trong lĩnh vực này, trên thềm lục địa của quần đảo Falkland.

Và trong tháng 2 năm 2016, Premier Oil báo cáo rằng dự án đầu tiên của công ty trong khu vực Falklands được đưa đến gần với giai đoạn khai thác thương mại có thể sẽ là mỏ dầu Sea Lion.

Chính quyền Argentina tỏ ra cực kỳ quan ngại, phản ứng rằng sẽ truy tố các công ty dầu mỏ hoạt động ở quần đảo Falkland.

Đối với Premier Oil, Rockhopper và Falkland Oil and Gas, cũng như 2 công ty Mỹ, Argentina đã bắt đầu soạn thảo đơn kiện để đệ trình lên tòa án quốc tế.

Nhưng sau khi có tổng thống mới, Argentina đã sửa đổi chính sách của mình đối với các công ty hoạt động ở Falklands.

Vào tháng 9 năm 2016, Argentina và Vương quốc Anh đã đồng ý cải thiện quan hệ thông qua hợp tác về các vấn đề đôi bên cùng quan tâm ở quần đảo Falkland.

Trên cơ sở đó, Bộ Năng lượng Argentina cho rằng các khoản đầu tư mới, được thu hút vào các dự án dầu khí ở thềm lục địa, sẽ mở ra triển vọng của nền kinh tế Argentina.

Dầu ngoài khơi và khí đá phiến trong hệ thống lưu vực Vaca Muerta là một trợ giúp tốt cho đất nước! Hồi giữa tháng 10 năm nay, Argentina đã công bố sẽ ngưng nhập khẩu Argentina mời thầu dầu khí thềm lục địa khai thác trong nước.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/argentina-moi-thau-dau-khi-them-luc-dia-521043.html