Argentina lại hòa phút cuối, Brazil vẫn thắng tuyệt đối

Tuyển Argentina ghi 2 bàn trong vòng 8 phút đầu trận, nhưng đã không thể chịu được sức ép của Colombia trong hiệp 2 và chứng kiến Miguel Borja ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng. Ngược lại, Brazil rời Paraguay với trận thắng 2-0 và qua đó duy trì thành tích toàn thắng cả 6 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Lionel Messi không thể ghi bàn và Argentina hòa phút cuối

Lionel Messi không thể ghi bàn và Argentina hòa phút cuối

HLV Lionel Scaloni đã thực hiện 5 sự thay đổi so với đội hình đã hòa 1-1 với Chile vào tuần trước, nhưng đội đã có khởi đầu tốt hơn cả mong đợi trên sân Colombia. Trung vệ Cristian Romero, người chỉ chơi trong trận quốc tế thứ 2, đã đánh đầu ghi bàn ngay từ phút thứ 3. Và chỉ 5 phút sau, Leandro Paredes đã nâng tỉ số lên 2-0. Argentina tiếp tục kiểm soát trong hiệp 1, tuy nhiên, sự thống trị đó đã suy giảm trong hiệp 2 - một phần được cho xuất phát từ cú sốc thủ môn Emiliano Martinez phải rời sân trên cáng ở cuối hiệp 1 sau chấn thương vùng đầu vì va chạm vào khung thành.

Colombia đã thu hẹp cách biệt ở phút 51 khi Luis Muriel sut thắng phạt đền, khi hậu vệ Nicolas Otamendi của Argentina pham lỗi với Mateus Uribe. Ngay khi tưởng chừng Argentina sẽ cầm cự được thì cầu thủ vào thay người Miguel Borja đã có được bàn gỡ hòa xứng đáng ở phút 90+4. Ở trận này, Lionel Messi cũng có những cơ hội nhưng sự xuất sắc của thủ thành David Ospina đã 2 lần ngăn đội trưởng Argentina ghi bàn.

Argentina dù vẫn bất bại sau 6 lượt đấu và giữ được vị trí nhì bảng, nhưng họ khó có thể hài lòng vì đã hòa trận thứ 3. Tiền vệ người Argentina, Rodrigo De Paul nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội chiến thắng. Họ có một thủ môn tuyệt vời. Chúng tôi không hài lòng với một trận hòa”. Trong khi, HLV Scaloni cũng thất vọng: “Thật không may, chúng tôi ra về với chỉ 1 điểm thay vì xứng đáng có 3”.

Neymar tỏa sáng giúp Brazil duy trì mạch thắng tuyệt đối

Trong khi đó, Brazil rất dài đến thời điểm giành suất đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Chiến thắng 2-0 tại Paraguay là trận thắng thứ 6 liên tếp kể từ ngày khai màn vòng loại. Đáng chú ý hơn, các bàn thắng của Neymar và Lucas Paqueta đã giúp Celecao lần đầu tiên sau 35 năm thắng một trận vòng loại World Cup tại Paraguay.

Hậu vệ Marquinhos đánh giá: “Chúng tôi biết việc giành chiến thắng ở đây khó khăn như thế nào - điều đó đã không xảy ra với Brazil kể từ năm 1985. Chúng tôi cũng rất vui vì đã tạo được lợi thế rất lớn trong hành trình vòng loại này. Neymar ghi bàn sớm từ phút thứ 4 đã mang lại cho chúng tôi sự bình tĩnh cần thiết. Nó buộc Paraguay phải tấn công chúng tôi”.

Ecuador bất ngờ thua 1- 2 trước Peru ngay trên sân nhà nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 3, bởi đội thứ 4 là Uruguay chỉ hòa 0-0 tại Venezuela. Chile sau trận hòa Argentina hiện xếp thứ 5, còn Paraguay hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 7 điểm. Chile ở vị trí thứ 7 sau trận hòa Bolivia 1-1.

Các lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 10.

THANH TUẤN (SGGPO)

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/the-thao/argentina-lai-hoa-phut-cuoi-brazil-van-thang-tuyet-doi-98184.aspx