Argentina là quốc gia đứng thứ hai về xuất khẩu nông sản vào Việt Nam

Việt Nam là thị trường tốt cho các sản phẩm của doanh nghiệp Argentina tiếp cận, tạo cơ hội bổ trợ cho ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Hướng tới việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Argentina, từ đó thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại song phương, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức Chương trình gặp gỡ hợp tác thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Argentina, diễn ra trong các ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2017.

Chương trình lần này có sự góp mặt của 12 doanh nghiệp hàng đầu Argentina hoạt động trong lĩnh vực nông sản. Phía Việt Nam có sự phối hợp của Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương); Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư – UBND TP HCM, đại diện các ban ngành và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Doãn Thị Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
(Bộ Công Thương).

Trong chương trình hoạt động kết nối doanh nghiệp Argentina và Việt Nam, các doanh nghiệp hai nước đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác giao thương, qua đó tận dụng tiềm năng và lợi thế của từng doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc trao đổi thương mại giữa hai nước.

Tại chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Argentina tại Hà Nội ngày 1/12, bà Doãn Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Argentina trong những năm gần đây đạt được sự tăng trưởng ổn định cao. Năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,3 tỷ USD, năm 2016 con số này đã tăng lên 2,9 tỷ USD và trong 9 tháng đầu năm 2017 đã đạt 2,3 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Argentina là giày dép, nguyên phụ liệu dệt may, da giày. Việt Nam nhập khẩu các sản phẩm chính từ Argentina bao gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu.

“Những kết quả ấn tượng về kim ngạch thương mại giữa hai nước ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng lớn lao của các cơ quan ngoại giao, kinh tế, công nghiệp và nông nghiệp của hai chính phủ Việt Nam và Argentina cũng như các hoạt động giao dịch, xúc tiến thương mại được tổ chức thường xuyên, hiệu quả với sự quan tâm và tham gia tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước”, bà Thủy nói.

Ông Juan Carlos Valle Raleigh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam.

Cũng theo bà Thủy, ngoài những thành tựu về thương mại, hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để hợp tác và phát triển. Hai thị trường lớn với tổng quy mô hơn 145 triệu dân, có nhiều nhu cầu tương đồng và các sản phẩm bổ trợ cho nhau trong chuỗi sản xuất toàn cầu, đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp cận thị trường theo chiều sâu.

“Thông qua các hoạt động hợp tác thương mại, triển khai các dự án đầu tư và kinh doanh liên kết trên cơ sở nghiên cứu kỹ đặc điểm, nhu cầu thị trường của từng nước, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Argentina đang tích cực mở rộng thị trường và tiếp thị các sản phẩm của mình một cách phù hợp và hiệu quả, thiết thực nhất, dần từng bước khắc phục những hạn chế về khoảng cách địa lý. Chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội nhận thêm nhiều thông tin hữu ích, tìm kiếm được đối tác tin cậy và hợp tác hiệu quả”, bà Thủy khẳng định.

Đánh giá về tiềm năng thương mại hai nước Việt Nam và Argentina, bà Rosario Martearena, Giám đốc Quốc gia về thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp Argentina cho biết, Argentina là quốc gia đứng thứ hai về xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào Việt Nam (chiếm 11% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam).

Tuy nhiên, sản phẩm xuất khẩu của Argentina vào Việt Nam mới chỉ tập trung vào một số mặt hàng chủ yếu như bột đậu tương, ngô và bột mỳ… do đó Argentina hy vọng có thể mở rộng hơn các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Việt Nam như bột ngũ cốc, sản phẩm lâm sản…

“Có mặt tại đây ngày hôm nay là 12 doanh nghiệp Argentina có úy tín trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hải sản, thức ăn chăn nuôi. Các doanh nghiệp nhận thấy, Việt Nam là thị trường tốt cho các sản phẩm của doanh nghiệp Argentina, đồng thời, các sản phẩm của doanh nghiệp Argentina có thể bổ trợ cho ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam”, bà Rosario Martearena đánh giá.

Doanh nghiệp hai nước trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác thương mại, giao thương, kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước, ông Juan Carlos Valle Raleigh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam cho rằng, trong chương trình hợp tác của đoàn doanh nghiệp Argentina tại Việt Nam, các chương trình kết nối trực tiếp các doanh nghiệp hai nước là hết sức cần thiết, để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm các cơ hội giao thương và mở rộng kinh doanh.

“Những kết quả giao thương tốt sẽ ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm và việc làm, từ đó tạo ra lợi ích cho cả hai quốc gia cũng như nhân dân hai nước”, ông Juan Carlos Valle Raleigh khẳng định.

Trong chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp hai nước ngày hôm nay, các doanh nghiệp Việt Nam và Argentina đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu sản phẩm có thế mạnh. Từ đó làm cơ sở cho việc kí kết các hợp đồng kinh tế, mở ra cơ hội hợp tác cung cấp nguyên liệu, sản phẩm cũng như công nghệ tạo ra chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững trong tương lai./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/argentina-la-quoc-gia-dung-thu-hai-ve-xuat-khau-nong-san-vao-viet-nam-702261.vov