Argentina khuyên dân rời thủ đô, lo biểu tình thượng đỉnh G20

Chính phủ Argentina cho dân nghỉ lễ vào ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20, chuyển hướng các chuyến bay và tạm ngừng giao thông công cộng giữa quan ngại về các cuộc biểu tình.

Buenos Aires, thủ đô của Argentina, gần như bị "đóng cửa" để đảm bảo an ninh kể từ ngày 29/11 khi Tổng thống Mauricio Macri đón tiếp lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới đến dự hội nghị thượng đỉnh G20, theo Guardian.

Cơ quan hàng không nước này cho chuyển hướng mọi chuyến bay đi qua vùng trời thủ đô trong thời gian diễn ra sự kiện, 30/11 và 1/12. Xe lửa, tàu điện ngầm và mọi phương tiện giao thông công cộng khác cũng sẽ tạm ngưng hoạt động.

Argentina sẽ thiết lập 6 khu vực bảo vệ đặc biệt tại thủ đô Buenos Aires cho hội nghị G20. Ảnh: TN Waze.

"Đóng cửa" thành phố, thắt chặt an ninh

Ngày khai mạc hội nghị 30/11 đã được tuyên bố là ngày nghỉ lễ tại Buenos Aires. Tổng thống Macri kêu gọi người dân thủ đô rời khỏi thành phố trong thời gian sự kiện diễn ra.

"Chính phủ khuyến khích các bạn sử dụng kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày để rời khỏi thành phố. Các bạn nên đi vào thứ 5 tuần này vì tình hình thành phố sắp đến khá phức tạp", Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich cho biết.

Lệnh tạm ngưng hoạt động các phương tiện giao thông công cộng được mở rộng phạm vi ra ngoài thủ đô Buenos Aires, sang cả những vùng giáp ranh thành phố. Ước tính sẽ có 12 triệu dân bị ảnh hưởng bởi lệnh này.

Gần 22.000 cảnh sát và nhân viên an ninh được huy động cho chiến dịch bảo vệ hội nghị thượng đỉnh.

Mỹ đã triển khai các đội an ninh tại Buenos Aires 12 ngày qua, trước khi Tổng thống Donald Trump và phái đoàn tháp tùng đến thành phố. Washington cũng hỗ trợ lực lượng an ninh Argentina radar tầm thấp, giám sát không phận và công nghệ cảnh báo sớm tên lửa.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, một tàu chiến, 3 máy bay do thám E-3 AWACS và 3 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 sẽ tham gia giám sát tình hình thành phố. Bộ An ninh Nội địa Mỹ còn thiết lập trung tâm phản ứng khẩn cấp di động ở Buenos Aires và hỗ trợ tình báo mạng.

Trung tâm Costa Salguero sẽ là địa điểm tổ chức hội nghị G20. Ảnh: AP.

Khả năng biểu tình quy mô lớn

Argentina thường xuyên chứng kiến các cuộc biểu tình hòa bình quy mô lớn và hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ không là ngoại lệ. Cơ quan chức năng ghi nhận ít nhất 33 sự kiện văn hóa hoặc biểu tình có nội dung chống G20 sẽ được tổ chức trong thời gian hội nghị diễn ra.

Một cuộc biểu tình mang tên "Thượng đỉnh của Nhân dân" sẽ được tổ chức ngay trước trụ sở quốc hội Argentina vào ngày 29/11, có khả năng làm rối loạn giao thông khu vực trung tâm thủ đô.

Một cuộc biểu tình quy mô lớn khác được lên kế hoạch diễn ra trùng thời điểm khai mạc hội nghị G20, nhưng địa điểm cụ thể chưa được thông báo.

"Sẽ có nhiều khu vực được quy định là vùng cấm qua lại. Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp an ninh cứng rắn và sẵn sàng hành động dứt khoát nếu bạo lực bùng phát", Bộ trưởng Bullrich nhấn mạnh.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin có các âm mưu kích động bạo lực cực đoan và gây ra hỗn loạn trong thời gian diễn ra G20", bà cảnh báo.

Cảnh sát Buenos Aires chịu chỉ trích vì không thể đảm bảo an ninh trận bóng cuối tuần qua giữa River Plate và Boca Juniors. Ảnh: AFP.

Thủ đô Argentina thời gian qua đã xảy ra nhiều sự cố an ninh khiến chính quyền liên bang quyết định mạnh tay tại hội nghị G20.

Cảnh sát Buenos Aires cuối tuần qua chịu chỉ trích gay gắt vì không thể ngăn cản cổ động viên quá khích của câu lạc bộ bóng đá River Plate tấn công xe buýt chở cầu thủ đội bóng kình địch Boca Juniors.

Cũng trong tuần đó, cảnh sát thành phố còn nhận được 4 báo động đánh bom, buộc phải sơ tán thượng viện Argentina, đại sứ quán Mỹ và một số tòa nhà công quyền.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/argentina-khuyen-dan-roi-thu-do-lo-bieu-tinh-thuong-dinh-g20-post896045.html