Argentina hỗ trợ người thu nhập thấp 158 USD trong tháng 4 do lệnh phong tỏa bắt buộc

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 23/3, Chính phủ Argentina thông báo kế hoạch giải ngân 10.000 pesos (khoảng 158 USD) cho mỗi người lao động tự do có thu nhập thấp để hỗ trợ chi tiêu trong tháng 4 khi phải tuân thủ lệnh phong tỏa bắt buộc của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Cảnh vắng lặng trên đường phố Buenos Aires, Argentina trong ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 20/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh vắng lặng trên đường phố Buenos Aires, Argentina trong ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 20/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Kinh tế Martin Guzman cho biết biện pháp trên nằm trong khuôn khổ kế hoạch Thu nhập Gia đình Khẩn cấp, với hơn 3,6 triệu gia đình được hưởng lợi. Đây là những người không nhận lương nhà nước và tư nhân, cũng như không có sự hỗ trợ trực tiếp từ nhà nước và các chương trình phúc lợi xã hội.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng thống Alberto Fernandez đã họp với Thống đốc tỉnh Buenos Aires và quận trưởng các quận lân cận thủ đô Buenos Aires để thảo luận tình hình tại các khu vực dễ bị tổn thương nhất nhằm phối hợp các chính sách về y tế, lương thực và an ninh.

Theo thông kê chính thức, trong 24 giờ qua Argentina ghi nhận thêm 35 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 301 người, trong đó có 4 ca tử vong và 51 người đã khỏi bệnh.

Tại Chile, chính phủ nước này ngày 23/3 thông báo sẽ hoãn kế hoạch phát hành trái phiếu dự kiến vào ngày 25/3 tới, để cập nhật thêm “những nhu cầu tài chính bổ sung” cho gói cứu trợ khẩn cấp vừa mới được thông báo nhằm đảm bảo việc làm trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Tài chính Chile cho biết sẽ bán trái phiếu kho bạc lên đến 8,7 tỷ USD trong năm 2020, trong đó có 5,4 tỷ USD sẽ được phát hành bằng đồng nội tệ peso và 3,4 tỷ USD trái phiếu được phát hành trên thị trường tự do.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, chính quyền hai tỉnh bang Ontario và Quebec ngày 23/3 thông báo lệnh đóng cửa các cơ sở cung cấp sản phẩm/dịch vụ không thiết yếu nhằm chặn đà lây lan của virus. Như vậy, gần như toàn bộ các hoạt động kinh tế ở hai tỉnh bang này sẽ ngừng trệ. Tuy nhiên, hoạt động cung ứng thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm khác sẽ không bị gián đoạn.

Thủ hiến tỉnh bang Ontario, ông Doug Ford cho biết lệnh cấm trên sẽ có hiệu lực từ 23h59 ngày 24/3 (giờ địa phương), kéo dài trong 14 ngày, và trong trường hợp cần thiết, có thể được gia hạn. Cùng ngày, Thủ hiến bang Quebec, François Legault cũng công bố lệnh đóng cửa các cơ sở cung cấp sản phẩm/dịch vụ không thiết yếu trong 3 tuần, từ đêm 24/3 - 13/4. Ông Legault cho biết chỉ có các cửa hàng bách hóa, dược phẩm, ngân hàng, các doanh nghiệp truyền thông và một số ít dịch vụ khác được phép hoạt động.

Cũng trong ngày 23/3, tỉnh bang British Columbia công bố gói cứu trợ trị giá 5 tỷ CAD (hơn 3,4 tỷ USD) dành cho các cá nhân và doanh nghiệp, trong bối cảnh đại dịch COVID đang làm nền kinh tế tỉnh này thiệt hại nặng nề.

Trên trang web chính thức của Chính phủ Canada, tính đến 11h00 ngày 23/3 (giờ địa phương), nước này có 1.432 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca tử vong.

Tiếp các diễn biến của dịch COVID-19, theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Y tế nước này thông báo số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 51 người, nâng tổng số trường hợp nhiễm lên 367, trong đó có 4 ca tử vong, và 826 người nghi ngờ nhiễm bệnh.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Chính phủ Mexico đã triển khai kế hoạch dãn cách xã hội, với việc tạm đóng của tất cả các trường học ở mọi cấp, các rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà hát, đề nghị người cao tuổi tự cách ly tại gia và huy động sự hỗ trợ của quân đội. Trong khi đó, Kế hoạch DN-IIIE (kích hoạt trong trường hợp đối phó khủng hoảng, thảm họa thiên tai và đại dịch) cũng bắt đầu được khởi động, bao gồm sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang ở tất cả các cấp. Cơ quan y tế kêu gọi người dân, các cơ quan công quyền và tư nhân đình chỉ tất cả các hoạt động không cần thiết. Dự kiến, đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng Tư và đầu tháng Năm.

Tại đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ, đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến COVID-19. Đó là một phụ nữ 68 tuổi, chưa từng đi du lịch nhưng gần đây có tiếp xúc với một người mới đi du lịch về và có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Với hầu hết các ca nhiễm tại Guam, các triệu chứng ở mức độ nhẹ và vừa. Nhưng người cao tuổi và những người đã có bệnh lý nền, virus SARS-CoV-2 có thể khiến bệnh trầm trọng hơn. Đa số các ca nhiễm đã bình phục.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 23/3, Bộ Y tế Belize thông báo nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-Cov-2. Việc Belize ghi nhận ca nhiễm đầu tiên đã đánh dấu mốc dịch COVID-19 “đặt chân” đến toàn bộ các quốc gia tại châu Mỹ.

Bệnh nhân là một phụ nữ 38 tuổi, từng đến các bang California và Texas của Mỹ. Nhà chức trách Belize cho hay đã tiến hành khoanh vùng tất cả những người có tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân này và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi y tế bắt buộc trong vòng 14 ngày.

Trước đó, mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào, Chính phủ Belize cũng đã áp dụng biện pháp phòng ngừa để đối phó với đại dịch toàn cầu này như đóng cửa toàn bộ biên giới đất nước và hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Hoài Nam - Việt Hùng - Lê Hiền - Hương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/argentina-ho-tro-nguoi-thu-nhap-thap-158-usd-trong-thang-4-do-lenh-phong-toa-bat-buoc-20200324120929897.htm