Argentina giao 18 vùng biển cho hoạt động khai thác dầu khí

Chính phủ Argentina đã phân bổ 18 khu vực biển cho các công ty lớn để thăm dò các nguồn tài nguyên dầu khí tiềm năng, Bộ trưởng Kinh tế cho biết trong một tuyên bố ngày 18/5.

Một cơ sở dầu khí của Công ty dầu khí quốc gia Argentina YPF

Một cơ sở dầu khí của Công ty dầu khí quốc gia Argentina YPF

Việc khai thác 18 khu vực ở thềm lục địa Argentina sẽ cần tổng vốn đầu tư là 724 triệu đô la, theo ước tính của Bộ Năng lượng Argentina.

Công ty dầu khí quốc gia Argentina YPF cũng như các đại gia dầu khí toàn cầu, Total Pháp, ExxonMobil của Mỹ, British Petroleum và Shell đã được ủy quyền khai thác các khu vực này.

18 khu vực này được chia thành ba lưu vực: Austral (rộng 14.000 km2 và sâu 100 mét), Tây Malouines (rộng 86.400 km2 và sâu 600 mét) và Bắc Argentina (rộng 100.000 km2 và sâu tới 4.000 mét so với mực nước biển).

Các tập đoàn hydrocarbon sẽ có tối đa 13 năm để thực hiện các hoạt động thăm dò của họ ở những khu vực sâu nhất và tối đa 11 năm cho những nơi nông nhất.

Họ sẽ có thể nhượng lại việc khai thác các khu vực này trong thời gian 35 năm, theo thông cáo.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/argentina-giao-18-vung-bien-cho-hoat-dong-khai-thac-dau-khi-537028.html