Argentina đánh thuế các tài sản lớn để hỗ trợ chống dịch COVID-19

Argentina dự định đánh thuế một lần đối với các khối tài sản lớn ở nước này để huy động khoảng 300 tỷ peso (4,05 tỷ USD) tài trợ cho các hoạt động chống dịch COVID-19.

Kiểm đồng peso của Argentina tại một siêu thị ở Buenos Aires. Ảnh: AFP/TTXVN

Kiểm đồng peso của Argentina tại một siêu thị ở Buenos Aires. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Chính phủ Argentina dự định thực hiện đánh thuế một lần đối với các khối tài sản lớn ở nước này để huy động khoảng 300 tỷ peso (4,05 tỷ USD) tài trợ cho các hoạt động chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đảng trung tả cầm quyền Mặt trận của tất cả mọi người (Frente de Todos) của Argentina đã đưa ra thông báo trên ngày 28/8.

Khoản thuế trên được áp dụng với mức thấp nhất là 2% và tăng dần theo giá trị của khối tài sản. Dự kiến khoảng 12.000 người có tài sản lớn hơn 200 triệu peso (2,7 triệu USD) tại Argentina sẽ thuộc diện đóng góp khoản thuế này.

Số tiền thu được sẽ dùng vào việc mua trang thiết bị y tế và tài trợ cho các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như đầu tư vào các công trình công cộng nhằm tạo thêm việc làm mới.

Nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát cao, Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández hiện đẩy mạnh chi tiêu công nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo các chuyên gia, chi tiêu công trong tháng 8/2020 của Argentina sẽ ở mức 870 tỷ peso (11,6 tỷ USD).

Theo hãng tin Reuters, đến nay Argentina đã ghi nhận tổng cộng 392.000 ca mắc COVID-19, trong đó 8.271 ca tử vong.

Chính phủ Argentina ngày 28/8 ghi nhận 11.717 ca mắc mới, đây là số ca mắc mới hằng ngày cao nhất ở Argentina kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này./.

Ngọc Tùng (P/v TTXVN tại Buenos Aires)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/argentina-danh-thue-cac-tai-san-lon-de-ho-tro-chong-dich-covid-19/167896.html