Argentina cáo buộc các cựu sĩ quan quân đội âm mưu chống phá chính phủ

Ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustin Rossi cáo buộc một nhóm sĩ quan quân đội nghỉ hưu âm mưu gây bất ổn chính quyền của Tổng thống Alberto Fernandez.

Bộ trưởng Rossi. Ảnh: batimes.com.ar

Bộ trưởng Rossi. Ảnh: batimes.com.ar

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Buổi sáng" trên đài phát thanh AM750, Bộ trưởng Rossi nhấn mạnh việc các cựu sĩ quan quân đội và cảnh sát thành lập cái gọi là "Bàn liên kết các lực lượng vũ trang" là âm mưu gây bất ổn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhóm gồm các cựu sĩ quan quân đội và cảnh sát Argentina đăng ảnh công bố thành lập "Bàn liên kết các lực lượng vũ trang" tại thủ đô Buenos Aires. Nhóm này tự nhận là đại diện cho công chúng bàn luận về chính sách an ninh và quốc phòng của chính phủ.

Truyền thông Argentina đưa tin các thành viên chủ chốt của nhóm trên gồm 2 Tướng về hưu Ernesto Bossi và Daniel Reimundes, trong đó Tướng Bossi từng bị cáo buộc âm mưu chống phá chính phủ thời cố Tổng thống Nestor Kirchner.

Theo ông Rossi, hành động của nhóm trên là sự xúc phạm đối với lãnh đạo quân đội đương nhiệm cũng như đối với Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Alberto Fernandez. Bộ trưởng Rossi nêu rõ nhóm trên tự nhận là một ban lãnh đạo thay thế ban lãnh đạo chính thức của quân đội vốn do Tổng tư lệnh bổ nhiệm, và đây rõ ràng là hành động gây bất ổn và tìm cách gây hoài nghi về chính sách quốc phòng của chính phủ. Bộ trưởng Rossi nhấn mạnh sự đóng góp tốt nhất của các sĩ quan quân đội về hưu là hỗ trợ lực lượng vũ trang chứ không phải âm mưu gây bất ổn.

Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/argentina-cao-buoc-cac-cuu-si-quan-quan-doi-am-muu-chong-pha-chinh-phu-20201113124542802.htm