Argentina 2-1 Chile: Messi nhận thẻ đỏ không nhận huy chương

Cuối cùng thì Messi cũng đã tạo ra được dấu ấn lớn nhất của mình ở kỳ Copa América khi đồng sở hữu thẻ đỏ ở phút 37 cùng Gary Medel và chối bỏ tấm huy chương đồng.

Sự "thù hận" khiến các cầu thủ 2 đội sẵn sàng lao vào nhau (Ảnh: Reuters)

Sự "thù hận" khiến các cầu thủ 2 đội sẵn sàng lao vào nhau (Ảnh: Reuters)

Khát khao đánh bại Chile của Messi và Argentina hiện tại là rất lớn, nhưng ở trong một trận đấu “hạng 3” rõ ràng dù thắng Messi cũng chẳng thể vẻ vang gì. Tuy nhiên, vì danh dự nên Messi và Argentina bắt buộc phải chiến thắng Chile, cũng là để xoa dịu sự thất vọng và phẫn nộ từ phía báo chí và người hâm mộ Argentina. Khác với những trận đấu khác, Paulo Dybala đã được tung vào sân ngay từ đầu. Sự có mặt của Paulo Dybala đã giúp hàng công của Argentina thi đấu rất khởi sắc và tạo ra nhiều tình huống hãm thành. Ngay phút 12, Sergio Auguero đã mở tỉ số, người kiến tạo là Lionel Messi.

Auguero mở tỷ số sau kiến tạo của Messi (Ảnh: Reuters)

Chỉ 10 phút sau, Argentina vượt lên dẫn 2-0 nhờ bàn thắng của Paulo Dybala. Việc dẫn trước 2 bàn chỉ sau 20 phút của trận đấu khiến nhiều người nghĩ cựu vô địch Chile đã buông xuôi trước Argentina.

Dybala nâng tỷ số lên 2-0 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhà cựu vô địch Copa América đã không dễ dàng từ bỏ khi liên tiếp sau đó sử dụng nhiều tình huống tiểu xảo và va chạm để đương đầu với sức tấn công của Argentina. Đỉnh điểm của trận đấu là tình huống va chạm giữa Messi và Medel ở phút 37. Cả hai đều không vừa khi liên tục tỏ thái độ gay gắt và các cầu thủ 2 bên đã lao vào tranh cãi. Chính vì thế nên trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp để đuổi Messi và Medel ra khỏi sân cùng lúc. Đây là thẻ đỏ thứ 2 sau 14 năm mà Messi phải nhận ở một trận đấu.

Trọng tài đã kết thúc tranh cãi của Messi và Medel bằng việc tặng mỗi người 1 thẻ đỏ (Ảnh: Reuters)

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Argentina nhưng tâm điểm lại là tấm thẻ đỏ cho 2 cầu thủ mỗi đội và 3 thẻ vàng dành cho Chile. Sang hiệp 2, Chile dâng cao tấn công trong khi Argentina đá phòng ngự. Cả 2 bên đều đá rất quyết liệt và có nhiều tình huống phạm lỗi, đặc biệt là bên phía Argentina, các vũ công Tango đã nhận tới 4 thẻ vàng trong hiệp 2. Những nỗ lực của Chile cũng chỉ mang lại được 1 bàn danh dự do công của Arturo Vidal ở phút 59 sau quả sút phạt đền thành công.

Vidal đã trút mọi bực tức vào cú phạt đền (Ảnh: Reuters)

Thua trận 1-2, nhà cựu vô địch Chile trắng tay rời Copa América 2019 trong khi đội á quân Argentina nhận huy chương đồng. Với cả 2 đội bóng này, đây rõ ràng là một kỳ Copa América thất bại toàn diện.

Argentina đã thắng Chile ở một trận đấu không mong đợi (Ảnh: Reuters)

Messi và Argentina đã đạt được ước nguyện đánh bại Chile ở Copa América tuy nhiên chẳng có ai vui vẻ gì với việc chiến thắng ở một trận tranh hạng 3. Hơn nữa, với cá nhân Messi, tấm thẻ đỏ bỗng dưng lại trở thành điểm nhấn lớn nhất của siêu sao này ở Copa América 2019, đó thực sự là một sự mỉa mai với Messi. Cũng vì thế, thay vì dùng bộ mặt đưa đám như các đồng đội khi lên bục nhận huy chương đồng, Messi đã từ chối lên nhận tấm huy chương mà có lẽ chẳng cầu thủ Argentina nào muốn nhận. Lại một lần nữa, Messi phải khóc hận cùng đội tuyển Argentina và càng lúc có vẻ kết thúc của siêu sao này với đội tuyển quốc gia càng buồn hơn. Báo chí đang đồn thổi về một tuyên bố chia tay mới của Messi với đội tuyển Argentina sau khi kết thúc hành trình ở Copa América 2019.

Bộ mặt vô cảm của dàn sao Argentina khi nhận huy chương đồng (Ảnh: Reuters)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/argentina-21-chile-messi-nhan-the-do-khong-nhan-huy-chuong-52239.html