Argentina 0-2 Columbia: Bi kịch với Messi đến sớm

Sau khi cắt rồi nối, mối lương duyên giữa Messi một lần nữa lại mang tới 'đau khổ' cho cả 2 khi siêu sao số 1 thế giới tiếp tục nếm trái đắng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước kỳ Copa América 2019, Argentina được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhất là khi đối thủ lớn nhất là Brasil đã không có sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu là Neymar. Tuy nhiên, sau vòng đấu đầu tiên, vị trí ứng viên vô địch của Argentina đã bị đặt dấu hỏi lớn khi đội bóng của Messi thảm bại 0-2 trước đối thủ Columbia trong ngày mà Messi thi đấu vô cùng mờ nhạt. Trận thua 0-2 này về nguyên tắc không ảnh hưởng nhiều tới khả năng vượt qua vòng bảng của Argentina do Copa América 2019 ngoài 6 đội nhất nhì của 3 bảng sẽ còn lấy thêm 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 2 bảng. Nói cách khác, sau vòng bảng chỉ có 4 đội bị loại trên tổng số 12 đội tham dự.

Columbia đã cho thấy Argentina không quá mạnh (Ảnh: Reuters)

Columbia đã cho thấy Argentina không quá mạnh (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trận thua ngay vòng mở màn này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tình hình trong phòng thay đồ của đội tuyển Argentina. Rất nhiều năm trở lại đây, sau mỗi trận thua của Argentina, báo chí và người hâm mộ lại được chứng kiến nhiều “biến động” trong phòng thay đồ của Albicelestes.

Columbia đã mang giông bão tới sớm với Messi và Argentina (Ảnh: Reuters)

Trận thua 0-2 của Argentina trước Columbia có thể coi là cú sốc đầu tiên ở Copa América 2019, nhất là sau khi chứng kiến đội chủ nhà Brasil thị uy sức mạnh trước đội bóng yếu Bolivia. Trên thực tế, Columbia chính là đối thủ lớn nhất cạnh tranh vị trí đầu bảng với Argentina ở bảng B. Tuy nhiên, việc Messi và các đồng đội thua trắng 0-2 bàn ở ngay trận ra quân rõ ràng vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trận thua này sẽ khiến đội tuyển Argentina nhận mưa chỉ trích, trong đó đương nhiên Messi sẽ là tâm điểm, một phần vì anh là đội trưởng, nhưng quan trọng hơn anh là ngôi sao sáng nhất của đội bóng có mặt trên sân. Thực tế, suốt từ thời điểm khoác trên mình màu áo của Argentina, Messi đã luôn phải đối mặt với sự chỉ trích.

Columbia đã dành sự chăm sóc đặc biệt cho Messi (Ảnh: Reuters)

Messi được gọi vào đội tuyển quốc gia năm 2005, lúc đó M10 chỉ 18 tuổi. Trong suốt gần 15 năm có mặt trong đội tuyển quốc gia, thành tích tốt nhất Messi có chỉ là huy chương vàng Olympic bóng đá nam tại Bắc Kinh năm 2008, giải đấu vốn không được đánh giá cao trong giới bóng đá. Còn lại suốt từ quãng thời gian đó tới Copa América 2019 hầu hết là quãng thời gian đau khổ cho cả hai. Mối lương duyên lận đận giữa Messi và Argentina đã từng đứt gánh khi Messi đã từ giã đội tuyển sau thất bại tại Copa América 2016. Tuy vậy, sau những thỉnh cầu của người dân Argentina, Messi đã trở lại để gánh Argentina trong cơn khủng hoảng vượt qua vòng bảng vòng loại World cup 2018.

Phần lớn quãng thời gian ở đội tuyển của Messi gắn với các thất bại

Trong các giải đấu quốc tế, Copa América là giải đấu gây cho Messi nhiều đau đớn hơn cả. Năm 2011, Copa América diễn ra trên sân nhà của Argentina, đội bóng của Messi bị loại tại tứ kết bởi Uruguay. Năm 2015, Argentina của Messi đi tới trận chung kết nhưng lại thua Chile ở loạt sút luân lưu. Năm 2016, tại kỳ Copa América đặc biệt trên đất Mỹ, Messi là người đá hỏng 11m và khiến Argentina tiếp tục ôm hận một lần nữa trước Chile. Chính những thất bại ở Copa América là lý do Messi cắt đứt mối lương duyên với Argentina. Vì thế, Copa América 2019 được kỳ vọng sẽ xoa dịu nỗi đau này cho cả 2. Tuy nhiên, chỉ sau 1 trận đấu đầu tiên trước Columbia, bi kịch với Messi và Argentina đã đến sớm và sẽ thật khó nói bị kịch này có tiếp diễn trong những trận đấu tiếp theo của Argentina tại Copa América 2019 hay không. Nhiều nguồn tin cho rằng nếu không thể lên ngôi vương cùng Argentina tại Copa América 2019 thì đây cũng sẽ là lần cuối người hâm mộ được nhìn thấy Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia bởi với cả 2 mối duyên tình này cần phải kết thúc khi 15 năm qua cả Messi và Argentina đều phải nhận quá nhiều những thất bại và sự chỉ trích.

Cả hai đội đã đá rất quyết liệt (Ảnh: Reuters)

Nếu không có Messi trong đội hình, Argentina có thể sẽ là một đội bóng khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn nếu thua thì Argentina cũng sẽ không bị chỉ trích lớn như khi có Messi trong đội hình. Có thể đó cũng là lý do khiến Messi muốn giã từ đội tuyển trước đó.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/argentina-02-columbia-bi-kich-voi-messi-den-som-51768.html