Arab Saudi và Kuwait nối lại khai thác 2 mỏ chung

Ngày 23/12, Arab Saudi và Kuwait ký thỏa thuận tái hợp tác sản xuất tại hai mỏ dầu lớn trong một khu vực trung lập, sau 5 năm bị gián đoạn.

Mỏ Khafji

Mỏ Khafji

Công ty Dầu mỏ Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) công bố việc ký kết chính thức diễn ra ở khu vực trung lập, nơi có hai mỏ Khafji và Wafra.

Hai mỏ trên, một ở ngoài khơi và một trên đất liền, đã bơm khoảng 500.000 thùng mỗi ngày (bpd) trước khi ngừng sản xuất, đầu tiên là Khafji vào tháng 10/2014, sau đó là Wafra vài tháng sau đó, do tranh chấp giữa hai nước láng giềng về các vấn đề môi trường.

Dầu được sản xuất tại khu vực biên giới này được chia sẻ đồng đều giữa Arab Saudi và Kuwait.

Khafji được vận hành bởi KGOC và Saudi Aramco Gulf Operations, trong khi Wafra do KGOC và Saudi Arabian Chevron điều hành.

Ngày nối lại các hoạt động sản xuất chưa được chỉ định nhưng thỏa thuận này đến vào thời điểm giá dầu đang chịu áp lực cao từ nguồn dự trữ dồi dào và tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu.

Tình trạng này đã khiến OPEC và các đồng minh tăng cường cắt giảm sản lượng bắt đầu vào tháng tới.

Arab Saudi, nước lãnh đạo OPEC, hiện chỉ sản xuất dưới 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong khi Kuwait sản xuất khoảng 2,7 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/arab-saudi-va-kuwait-noi-lai-khai-thac-2-mo-chung-559420.html