Arab Saudi tuyên bố mở cửa rạp chiếu bóng sau 35 năm bị cấm

Arab Saudi hôm 11/12 tuyên bố rằng họ sẽ cho phép tất cả các rạp chiếu phim được mở cửa trở lại trong năm tới, tức lần đầu tiên trong hơn 35 năm qua, trong một cuộc cải cách xã hội mà Hoàng thái tử nước này đang thực hiện.

Ảnh minh họa.

Các rạp chiếu phum ở Arab Saudi đã bị đóng cửa trong những năm 1980 trong bối cảnh làn sóng bảo thủ cực đoan. Nhiều giáo sỹ ở nước này coi những bộ phim mà phương Tây - thậm chí là cả phim Arab do Ai Cập - sản xuất là tội lỗi.

Tuy nhiên, kể từ khi Hoàng thái tử Mohammed bin Salman nắm quyền thừa kế, ông đã thúc đẩy một xã hội cởi mở hơn, cho phép phụ nữ lái xe vào năm tới và mở cửa trở lại các rạp chiếu phim. Vị Hoàng thái tử 32 tuổi này hiện đang muốn thúc đẩy chi tiêu trong nước và tạo thêm công ăn việc làm trong bối cảnh giá dầu thấp.

Theo tuyên bố đưa ra hôm đầu tuần, một nghị quyết đã được thông qua để dọn đường cho việc cấp giấy phép hoạt động cho các rạp chiếu phim thương mại, và các rạp đầu tiên dự kiến được mở cửa vào tháng 3/2018.

Trước đây các nhà làm phim ở Arab Saudi chỉ được phép đăng tải các bộ phim lên Internet hoặc được xem phim trên truyền hình vệ tinh. Nhiều người dân nước này trước đây còn di chuyển tới các nước láng giềng như Bahrain và UAE chỉ để được xem phim rạp.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các rạp chiếu phim ở nước này sẽ chỉ cho phép đi theo diện gia đình hay cho phép cả phụ nữ đơn lẻ tham dự. Cũng có nhiều quan ngại rằng liệu các bộ phim bom tấn của Hollywood hay Bollywood có tìm được vào thị trường phim Arab Saudi hay không, hay sẽ gặp những rào cản mới.

Chính phủ Arab Saudi cho hay việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim sẽ đóng góp hơn 90 tỷ Riyal (24 tỷ USD) cho nền kinh tế và tạo thêm hơn 30.000 công ăn việc làm vào năm 2013. Vương quốc này nói rằng sẽ có khoảng 300 rạp với khoảng 2.000 màn hình trên toàn quốc vào năm 2030.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/arab-saudi-tuyen-bo-mo-cua-rap-chieu-bong-sau-35-nam-bi-cam-tintuc388570