Arab Saudi bắt giữ hàng loạt hoàng tử biểu tình

Tổng chưởng lý Arab Saudi ngày 6-1 cho biết, 11 hoàng tử đã bị bắt giữ trước đó một ngày vì biểu tình tại cung điện.

Thái tử Mohammed bin Salman hiện là nhân vật quyền lực nhất Arab Saudi. Ảnh: Reuters

Các hoàng tử nói trên bị bắt giữ vì tổ chức biểu tình phản đối lệnh ngừng chi trả các hóa đơn tiền điện và nước, đồng thời yêu cầu bồi thường cái chết của Hoàng tử Saud al-Kabeer, người bị tử hình hồi năm 2016 vì tội giết người, theo Tổng chưởng lý Sheikh Saud Al Mojeb.

Dù được thông báo những đòi hỏi là trái pháp luật, các hoàng tử vẫn từ chối rời cung điện, tiếp tục gây mất trật tự nên buộc Hoàng gia phải sử dụng biện pháp mạnh. Theo đó, toàn bộ 11 hoàng tử đều bị giam tại nhà tù Al-Hayer ở phía Nam thủ đô Riyadh để đợi ngày ra tòa.

“Không ai đứng trên luật pháp ở Arab Saudi. Mọi người đều bình đẳng và được đối xử như nhau”, thông báo chính thức có đoạn.

Đây không phải là lần đầu tiên Arab Saudi mạnh tay với các hoàng tử. Hai tháng trước, giới chức nước này đã tiến hành bắt giữ hàng loạt thành viên Hoàng gia, doanh nhân và quan chức cấp cao chính phủ trong một chiến dịch điều tra tham nhũng dưới sự giám sát của Thái tử Mohammed bin Salman.

Thương Nguyệt Theo CNN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/887702/arab-saudi-bat-giu-hang-loat-hoang-tu-bieu-tinh