AR-15: 'Hung thần' có mặt trong mọi vụ xả súng ở Mỹ

Đêm ca nhạc ở Las Vegas, câu lạc bộ đêm ở Orlando, nhà thờ ở Texas và bây giờ là trường cấp 3 ở Parkland (bang Florida, Mỹ), những vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ dường như đều xoay quanh 'tử thần' AR-15.

Phổ biến, dễ dùng và chính xác

Biến thể Bushmaster của AR-15. Ảnh: AP

Vốn là phiên bản dân sự của súng trường tấn công M-16, AR-15 được Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA) ca ngợi là “khẩu súng phổ biến nhất ở Mỹ. Theo ước tính, người dân Mỹ sở hữu hơn 8 triệu khẩu súng bán tự động này.

NRA nhận định, sự nổi tiếng của AR-15 đến từ khả năng “điều chỉnh linh hoạt, dễ sử dụng, bền bỉ và chính xác”. Khẩu súng này có thể sử dụng trong nhiều việc khác nhau như “thể thao, săn bắn và các tình huống tự vệ”. Đồng thời, người sử dụng hoàn toàn có thể chỉnh sửa nhiều thành phần của AR-15, khiến khẩu súng này trở nên “độc đáo” hơn so với các loại súng khác trên thị trường.

AR-15 (AR viết tắt của ArmaLite chứ không phải Assault Rifle – súng trường tấn công – như nhiều người lầm tưởng) là sản phẩm của nhà sản xuất súng Colt. Tuy nhiên, từ khi bằng sáng chế của súng đã hết hạn, nhiều nhà sản xuất khác tại Mỹ đã tham gia chế tạo nhiều biến thể của khẩu súng nổi tiếng này.

Đặc biệt, AR-15 rất chính xác, gọn nhẹ và có độ giật thấp – 1 thứ vũ khí hoàn hảo với những kẻ có ý định thực hiện xả súng.

“Súng chính xác và có khả năng bắn rất nhanh, tất cả phụ thuộc vào tốc độ kéo cò của người dùng”, Chiến dịch Ngăn chặn Bạo lực Súng ống Brady tuyên bố. “Không chỉ có vậy, súng rất dễ điều chỉnh nên những người dùng bình thường cũng có thể tự lắp các phụ kiện như tay cầm đằng trước giúp ổn định súng khi bắn liên tục, đèn ngắm laser và cả băng đạn cỡ lớn”.

Trong đó, khả năng sử dụng các băng đạn cỡ lớn dường như là một trong những lý do khiến nhiều kẻ có ý định xả súng chọn AR-15. Thông thường, 1 băng đạn sẽ có 30 viên (một số bang ở Mỹ giới hạn băng đạn chỉ có 10-15 viên) nhưng ở Mỹ, việc mua những băng đạn chứa khoảng 100 viên cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Tai tiếng

Hung thủ Nikolas Cruz trong vụ xả súng mới đây nhất ở Mỹ

Chính xác, dễ dùng và nhiều đạn là vậy, tuy nhiên, AR-15 và các biến thể của mình không phải là loại súng duy nhất có phẩm chất như vậy trên thị trường.

Chuyên gia Hướng dẫn Vũ khí Dean Hazen cho rằng, lý do chính mà những kẻ xả súng chọn AR-15 là vì vấn đề “nhận thức”. Theo ông Hazen, các hung thủ xả súng thường không hiểu biết nhiều về súng ống nên chúng đã chọn AR-15 chỉ vì 1 lý do đơn giản: khẩu súng này đã được sử dụng trong nhiều vụ việc tương tư trước đó.

“Thật may vì những kẻ này không hiểu biết về súng, nếu không chúng sẽ chọn những thứ vũ khí hiệu quả hơn nhiều”, ông cho biết.

Những vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ có liên quan tới AR-15 hoặc các biến thể của súng (theo USA Today)

Ngày 24.2.1984: Hung thủ Tyrone Mitchell (28 tuổi) sử dụng 1 khẩu AR-15, 1 khẩu shotgun Stoeger và 1 khẩu shotgun Winchester hạ sát 2 người, làm bị thương 12 người khác ở Trường Tiểu học Phố 49 tại thành phố Los Angeles (bang California). Kẻ này sau đó đã tự sát.

Ngày 7.10.2007: Hung thủ Tyler Peterson (20 tuổi) sử dụng 1 khẩu AR-15 hạ sát 6 người và làm bị thương 1 người trong một căn hô ở thành phố Crandon (bang Wisconsin) trước khi tự sát.

Ngày 20.6.2012: Hung thủ James Eagan Holmes (24 tuổi) sử dụng 1 biến thể của AR-15, 1 khẩu súng trường Wesson băng đạn 100 viên, 1 khẩu shotgun Remington và 2 khẩu súng lục bán tự động Glock hạ sát 12 người, làm bị thương 58 người khác tại một rạp chiếu phim ở thành phố Aurora (tiểu bang Colorado).

Ngày 14.12.2012: Hung thủ Adam Lanza (20 tuổi) sử dụng 1 biến thể của AR-15 hạ sát 27 người – trong đó có cả mẹ ruột, 20 sinh viên và 6 giáo viên – tại thành phố Newtown (bang Connecticut). Kẻ này sau đó đã tự sát.

Ngày 7.6.2013: Hung thủ John Zawahri (23 tuổi) sử dụng 1 biến thể của AR-15 và 1 khẩu súng lục nòng quay Remington hạ sát 5 người và làm bị thương 3 người khác tại một căn nhà ở thành phố Santa Monica (bang California) trước khi bị bắn hạ.

Ngày 19.3.2015: Hung thủ Justin Fowwler (24 tuổi) sử dụng 1 khẩu AR-15 hạ sát 1 người, làm bị thương 2 người khác trên một con phố ở Little Water (bang New Mexico) trước khi bị bắn hạ.

Ngày 31.5.2015: Hung thủ Jefffrey Scott Pitts (36 tuổi) sử dụng 1 khẩu AR-15 và 1 khẩu súng lục hạ sát 2 người và làm bị thương 2 người khác ở một cửa hàng tại thành phố Conyers (bang Georgia) trước khi bị bắn hạ.

Ngày 31.10.2015: Hung thủ Noah Jacob Harpham (33 tuổi) sử dụng 1 khẩu AR-15, 1 khẩu súng lục nòng quay và 1 khẩu súng lục bán tự động hạ sát 3 người trên một con phố ở thành phố Colorado Spring (tiểu bang Colorado) trước khi bị bắn hạ.

Ngày 2.12.2015: Hung thủ Syed Rizwyan Farook (28 tuổi) và Tashfeen Malik (27 tuổi) sử dụng 2 khẩu súng biến thể của AR-15, 2 khẩu súng trường Remington và 2 khẩu súng lục hạ sát 14 người, làm bị thương 21 người khác tại nơi làm việc của những kẻ này ở thành phố San Bernardino (bang California). Hai kẻ này sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ.

Ngày 12.6.2016: Hung thủ Omar Mateen (29 tuổi) sử dụng 1 biến thể của AR-15 và 1 khẩu súng lục bán tự động Glock hạt sát 49 người, làm bị thương 50 người khác tại một CLB đêm ở thành phố Orlando (bang Florida) trước khi bị bắn hạ.

Ngày 1.10.2017: Hung thủ Stephen Paddock (64 tuổi) sử dụng nhiều loại súng, trong đó có 1 khẩu AR-15, hạ sát 58 người và làm bị thương hàng trăm người khác tại một lễ hội âm nhạc ở thành phố Las Vegas (bang California) trước khi tự sát. Đây được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ngày 5.11.2017: Hung thủ Devin Kelley (26 tuổi) sử dụng 1 biến thể của AR-15 hạ sát 26 người tại một nhà thờ ở thành phố Sutherland Springs (bang Texas) trước khi bị bắn hạ.

Mới đây nhất vào ngày 14.2.2018: Hung thủ Nikolas Cruz (19 tuổi) sử dụng 1 biến thể của AR-15 hạ sát ít nhất 17 người tại trường THPT Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland (bang Florida).

Mai Đại (Theo USA Today)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ar-15-hung-than-co-mat-trong-moi-vu-xa-sung-o-my-849879.html