Applied chi 4 tỷ USD xây cơ sở nghiên cứu chip tại Thung lũng Silicon

Trung tâm nghiên cứu sản xuất chip của Applied Materials sẽ được đặt tại Sunnyvale, Thung lũng Silicon, thuộc bang California, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026 và tạo ra tới 2.000 việc làm.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (thứ hai từ phải sang) tham quan một địa điểm ở Sunnyvale, California - nơi Công ty Applied Materials dự định xây dựng một cơ sở nghiên cứu, ngày 22/5. (Nguồn: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (thứ hai từ phải sang) tham quan một địa điểm ở Sunnyvale, California - nơi Công ty Applied Materials dự định xây dựng một cơ sở nghiên cứu, ngày 22/5. (Nguồn: Reuters)

Reuters ngày 22/5 cho biết Applied Materials, nhà sản xuất máy móc để sản xuất chip tiên tiến hàng đầu, đã tiết lộ họ có kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD cho một trung tâm nghiên cứu sản xuất chip ở Silicon Valley (Thung lũng Silicon), California, để tăng tốc những tiến bộ trong sản xuất chất bán dẫn.

Trung tâm có trụ sở tại Sunnyvale, California, sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026 và tạo ra tới 2.000 việc làm, đại diện Applied cho biết.

Công ty cho biết mô hình này có thể cắt giảm 30% thời gian cần thiết để phát triển chip trong thời đại mà việc sản xuất ngày con chip tính toán nhanh hơn bằng cách thu nhỏ bóng bán dẫn và gộp nhiều bóng bán dẫn hơn vào con chip gặp phải những rào cản vật lý, các nhà sản xuất chip đang chuyển sang sử dụng các vật liệu mới và kỹ thuật sáng tạo để thúc đẩy phát triển ngành.

Theo Giám đốc điều hành Applied Materials Gary Dickerson, đổi mới toàn diện là cách thức hoạt động của các công ty thành công nhất trong ngành và Applied Materials có kế hoạch xây dựng cơ sở này bất kể việc có nhận được sự hỗ trợ của chính phủ hay không.

Tuy vậy, quy mô và tốc độ phát triển sẽ phụ thuộc vào mức độ tham gia của Washington.

Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing và Samsung Electronics là 3 trong số các nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đang xây dựng các nhà máy sản xuất chip ở Ohio, Arizona và Texas, dự kiến cũng sẽ xin trợ cấp của liên bang.

Các quan chức Mỹ cho biết, đây là bằng chứng cho thấy các ưu đãi của Đạo luật Chips đang có tác dụng thu hút đầu tư vào ngành và cho biết chính phủ đang nhanh chóng tiến hành việc phân bổ vốn cho các nhà sản xuất chip./.

Kiều Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/applied-chi-4-ty-usd-xay-co-so-nghien-cuu-chip-tai-thung-lung-silicon/864025.vnp