Mỹ: Nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều trường học phải đóng cửa

Không khí lạnh giá bao trùm khu vực Midwest nước Mỹ trong ngày 25/1 đã dẫn đến việc đóng cửa nhiều trường học, trong khi nhà chức trách cảnh báo thời tiết sẽ còn khắc nghiệt hơn trong tuần tới.

Cảnh giá rét ở Midwest. (Nguồn: Philly.com)

Cảnh giá rét ở Midwest. (Nguồn: Philly.com)

Không khí lạnh giá bao trùm khu vực Midwest của nước Mỹ trong ngày 25/1 đã dẫn đến việc đóng cửa nhiều trường học, trong khi nhà chức trách cảnh báo thời tiết sẽ còn khắc nghiệt hơn trong tuần tới.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) dự báo thời tiết lạnh giá sẽ kéo dài đến hết cuối tuần tại khu vực phía Bắc vùng Midwest, và nhiệt độ "lạnh ở mức nguy hiểm" dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới, với tuyết rơi nhiều và gió mạnh.

NWS thông báo: "Nhiều khả năng thời tiết lạnh giá sẽ xảy ra vào giữa tuần tới tại vùng đồng bằng phía Bắc, khu Midwest và vùng Ngũ đại hồ. Giá lạnh sẽ kéo dài nhiều ngày với nhiệt độ dưới 0 độ C tại một số khu vực."

Trong ngày 25/1, các trường học tại các bang Wisconsin, Michigan, Indiana, Illinois và Iowa đã phải đóng cửa, trong khi hoạt động tại các nhà thờ và các trung tâm cộng đồng phải hủy bỏ.

Tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota), nhiệt độ xuống tới -29 độ C. Bang Bắc Dakota thậm chí ghi nhận một số khu vực lạnh giá nhất với nhiệt độ xuống -35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-nhiet-do-giam-sau-khien-nhieu-truong-hoc-phai-dong-cua/549936.vnp