Apple Watch khiến nhiều người đến bệnh viện

Theo một nghiên cứu mới được công bố, tính năng theo dõi nhịp tim trên Apple Watch có thể khiến nhiều người thăm khám sức khỏe không cần thiết.

Người dùng lo lắng và tìm đến bác sỹ khi Apple Watch liên tục cảnh báo nhịp tim bất thường. Ảnh: The Verge.

Người dùng lo lắng và tìm đến bác sỹ khi Apple Watch liên tục cảnh báo nhịp tim bất thường. Ảnh: The Verge.

Chỉ khoảng 10% những người đến gặp bác sĩ sau khi ghi nhận kết quả đo mạch bất thường được chẩn đoán mắc bệnh tim.

Tác giả nghiên cứu Heather Heaton tại Đại học Y khoa Mayo Clinic cho biết các thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà có thể dẫn đến việc sử dụng quá mức hệ thống chăm sóc sức khỏe. Điều đó có thể gây tốn kém cho người dùng và toàn bộ hệ thống, đồng thời có thể làm mất thời gian của bác sĩ và bệnh nhân.

Heaton và nhóm nghiên cứu đã xem hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân tại Phòng khám Mayo để tìm hiểu về thuật ngữ “Apple Watch” trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 - 4/2019. Họ đã tìm thấy hồ sơ của 264 bệnh nhân cho biết Apple Watch của họ hiển thị vấn đề liên quan đến nhịp tim.

Trong nhóm đó, 41 người nhận cảnh báo từ thiết bị. Những người khác có thể đã nhận được cảnh báo nhưng không được đề cập cụ thể trong hồ sơ sức khỏe. Một nửa số bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh tim, trong đó, 58 người bị rung nhĩ. Khoảng ⅔ người có các triệu chứng như choáng váng hoặc đau ngực.

Chỉ 30 bệnh nhân trong nghiên cứu được chẩn đoán tim sau khi bác sĩ thăm khám. Nghiên cứu kết luận rằng hầu hết các dữ liệu liên quan đến máy theo dõi tim đều không chính xác. Ngay cả những người không có triệu chứng vẫn có thể cảm thấy cần phải nói chuyện với bác sĩ về dấu hiệu bất thường trên Apple Watch.

Kirk Wyatt - tác giả của nghiên cứu cho biết: “Người dùng khó có thể phớt lờ cảnh báo về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của mình.”

Apple Watch không phải thiết bị duy nhất thông báo cho người dùng về nhịp tim bất thường, Galaxy Watch 3 của Samsung và Fitbit’s Sense cũng có tính năng tương tự.

Mặc dù tỷ lệ người dùng được thông báo về nhịp tim bất thường trên một trong những thiết bị này có thể thấp, hàng nghìn trên hàng triệu người sử dụng các sản phẩm này vẫn có thể đi khám bác sĩ dựa trên kết quả này.

Wyatt cho biết những loại sản phẩm này có thể gây ra sự nhầm lẫn giữa các thiết bị y tế được nghiên cứu và các công cụ chăm sóc sức khỏe.

Mọi người có thể không hiểu cách vận hành của các thiết bị và công dụng của chúng. Đồng hồ thông minh có thể là cách hữu ích để mọi người tự theo dõi sức khỏe của mình tại nhà, nhưng hiệu quả thực sự của chúng vẫn chưa rõ ràng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/apple-watch-khien-nhieu-nguoi-den-benh-vien-d2uMo6KGR.html